Công đoàn Báo Thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

Ngày 8/1, Công đoàn Báo Thanh tra đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ (TTCP) Vũ Hồng Khánh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tổng kết của Công đoàn Báo Thanh tra cho thấy, trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của công đoàn cấp trên, của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo, Công đoàn Báo đã thực hiện tốt chức năng của mình là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Báo đã tích cực phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Biên tập nghiên cứu, quán triệt, giám sát và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và tổ chức Công đoàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Văn Lương phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn Báo còn tích cực thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần cho CBCCVCLĐ và gia đình đoàn viên như thăm nom khi ốm đau, hiếu hỉ... tổ chức động viên khích lệ chị em đoàn viên nhân ngày 8/3, 20/10; Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ của Báo...

Ngoài ra, trong năm 2018, Công đoàn Báo tổ chức các buổi sinh hoạt tập trung do Đảng ủy, TTCP tổ chức để học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và ngành Thanh tra đều được Đảng bộ và Ban biên tập quan tâm, tạo điều kiện cho CBCCVCLĐ tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

Cùng với đó, chú trọng tập trung tuyên truyền tốt các hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra, các chủ trương, chính sách, Nghị quyết một cách sâu rộng đến bạn đọc thông qua các tác phẩm báo chí.

Cũng trong năm 2018, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi giao lưu với các cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm và phát huy. Lực lượng đoàn viên Công đoàn của Báo luôn được đánh giá tham gia tích cực trong các cuộc phát động của Công đoàn TTCP như: Giao lưu thể dục thể thao, văn nghệ, đá bóng, bóng bàn...

Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh tra Chu Văn Thủy phát biểu

Đặc biệt, công đoàn viên Hoàng Diệu Anh đạt thành tích giải ba đôi nam nữ Công đoàn Viên chức Việt Nam và giải Nhất đôi Nam nữ Khối Thi đua.

Công đoàn khối 4 do Báo Thanh tra là Trưởng khối tham gia giải thể thao do Công đoàn TTCP tổ chức đã đạt giải 3 toàn khối: 1 giải vàng bóng bàn, 2 giải 3 cầu lông, giải 3 kéo co, giải 3 đôi nam bóng bàn.

Đáng chú ý, năm 2018, Công đoàn báo đã phối hợp với Công đoàn TTCP, Nhóm Cầu Giấy yêu thương quyên góp xây dựng điểm Trường Mầm non La Ú Cò, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với số tiền gần 500 triệu đồng.

Về nhiệm vụ công tác năm 2019, Công đoàn Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo là hạt nhân của các phong trào thi đua, phấn đấu cùng Đảng bộ, BanBiên tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in, duy trì hoạt động của báo điện tử có chất lượng và hiệu quả cao...

Xây dựng cơ quan, Đảng bộ, các Chi bộ và các tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, chú trọng vấn đề nhà ở cho đoàn viên Công đoàn…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn Báo. Đồng thời đề xuất đóng góp nhằm nâng cao hoạt động công tác công đoàn trong thời gian tới, nhất là vấn đề quyền lợi về nhà ở của cán bộ, phóng viên và người lao động của Báo.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Công đoàn TTCP Vũ Hồng Khánh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Báo Thanh tra đạt được trong năm qua.

Chủ tịch Công đoàn TTCP đề nghị, năm 2019, Công đoàn Báo cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Quan tâm chăm lo quyền lợi người lao động của Báo, tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn TTCP. Đặc biệt là có đề xuất, sáng kiến giúp Ban Biên tập Báo thực hiện vấn đề về nhà ở để có bước đi đúng và khoa học.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Văn Lương chúc mừng những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Công đoàn Báo.

"Năm 2019, Công đoàn Báo cần có sự chuẩn bị kỹ hơn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động bề nổi. Đồng thời có các giải pháp để phát huy những cái mới", ông Nguyễn Văn Lương nói.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/cong-doan-bao-thanh-tra-thuc-hien-tot-nhiem-vu-cong-tac-nam-2018_t114c1059n143477