Công đoàn Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Ngày 27/12, tại Nhà làm việc mới Bộ Ngoại giao, Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Qua một năm công tác, Công đoàn Bộ đã trở thành người đại diện của đoàn viên, góp phần gắn kết cán bộ, nhân viên trong Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Sao Mai, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao; ông Nguyễn Quang Trung, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao; ông Hoàng Xuân Hải, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao; và đông đảo các công đoàn viên từ các đơn vị trong Bộ.

Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sao Mai hoan nghênh thành tích mà Công đoàn Bộ đã đạt được trong thời gian qua. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo dự thảo báo cáo, Công đoàn Bộ đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng về nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2018 tới các tổ chức công đoàn để vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

Công đoàn Bộ đã đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục và các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công đoàn Bộ thực hiện trợ cấp thường xuyên đợt I cho 46 công đoàn viên trong Bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Bộ: 98 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn đã thăm hỏi động viên các đoàn viên bị ốm đau đột xuất trong Bộ; Phối hợp với Cục Quản trị tài vụ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ (12/2018).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, phát huy tốt vai trò cơ chế ba mặt trong bảo vệ quyền, lợi ích của các đoàn viên về khen thưởng, đề bạt, luân chuyển…

Công đoàn chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng. Công đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch số 107/KH-CĐVC ngày 05/4/2018 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức Tháng công nhân năm 2018 với chủ đề “mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên".

Hoạt động nữ công và phong trào nữ được Công đoàn Bộ chú trọng, triển khai đều trên mọi mặt, gắn với công tác chuyên môn.

Công tác thể thao văn hóa được chú trọng với việc Công đoàn Bộ đã chủ trì xây dựng phòng tập thể thao tại khuôn viên nhà làm việc Bộ tại số 2 Lê Quang Đạo; tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng của Bộ chào mừng Hội nghị Ngoại giao 30, ngày thành lập Ngành; tham gia các giải thể thao của Công đoàn Viên chức Việt Nam, của quận Ba Đình; Ngày gia đình ASEAN…

Về công tác từ thiện, năm 2018, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã chủ động, tích cực tổ chức tốt các hoạt động xã hội, tình nghĩa, bao gồm: xây nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt; trao quà từ thiện cho trẻ em mồ côi, tàn tật; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng; các gia đình chính sách; phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện tại Lào… với tổng số tiền lên tới hơn 1,13 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Trung, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2019. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện Báo cáo công tác năm 2018 và đề ra phương hướng cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sao Mai hoan nghênh thành tích mà Công đoàn Bộ đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2018.

Với vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Công đoàn Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Năm 2018, các cấp công đoàn làm tốt vai trò trong cơ chế ba mặt, bảo vệ lợi ích của các đoàn viên về khen thưởng, đề bạt, luân chuyển… Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sao Mai khẳng định, Lãnh đạo Bộ luôn luôn lắng nghe ý kiến của Công đoàn trong những quyết định có liên quan đến công tác cán bộ, người lao động.

Trong thời gian tới, Trợ lý Bộ trưởng mong muốn, Công đoàn Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã được, làm tốt các mặt công tác của công đoàn: xã hội - từ thiện, thể thao, chăm lo đời sống của đoàn viên, tuyên truyền giáo dục… xứng đáng là người đại diện cho cán bộ, người lao động trong Bộ.

Ông Hoàng Xuân Hải, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị tổng kết. (Ảnh: Tuấn Anh)

Gia Phú

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cong-doan-bo-ngoai-giao-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2018-84422.html