Công đoàn Bộ Tư pháp trao tặng sổ tiết kiệm cho 5 cháu mồ côi

Công đoàn Bộ Tư pháp vừa tổ chức buổi lễ trao tặng sổ tiết kiệm của Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' năm 2022 cho 5 cháu mồ côi cha hoặc mẹ.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh; Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền.

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Công đoàn Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-BNC, nhằm vận động đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài ngành Tư pháp tham gia các hoạt động chung của Chương trình do Công đoàn Bộ phát động.

Cụ thể, cá nhân hoặc một nhóm đoàn viên công đoàn trực tiếp hỗ trợ vật chất hoặc phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương chăm sóc các cháu mồ côi, có thể đỡ đầu theo năm hoặc đến khi đủ 18 tuổi; tham gia đóng góp ủng hộ tiền, vật chất qua Công đoàn Bộ để trao sổ tiết kiệm hoặc hiện vật (máy tính, các thiết bị phục vụ cuộc sống và học tập) cho các cháu mồ côi. Ngoài dự định vận động hỗ trợ về vật chất, Kế hoạch cũng xác định sẽ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các cháu khi có nhu cầu.

Lễ trao tặng Sổ tiết kiệm chương trình "Mẹ đỡ đầu" năm 2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp. (Ảnh: CĐ BTP)

Lễ trao tặng Sổ tiết kiệm chương trình "Mẹ đỡ đầu" năm 2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp. (Ảnh: CĐ BTP)

Trong đó, phấn đấu 100% trẻ em mồ côi là con công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu bằng hình thức tặng Sổ tiết kiệm, mức thấp nhất từ 10 triệu đồng trở lên, nếu có nguồn lực sẽ mở rộng đỡ đầu đến con công chức của ngành Tư pháp (Cục Thi hành án và Sở Tư pháp địa phương) và thông qua Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, sau khi phát động Chương trình, Ban Nữ công Công đoàn Bộ Tư pháp đã cùng Công đoàn các đơn vị rà soát số lượng các cháu thuộc đối tượng hỗ trợ theo Kế hoạch. Theo đó, có tổng số 5 cháu trong diện hỗ trợ (mồ côi cha hoặc mẹ).

Tính đến ngày 8/9, Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao thuộc Bộ Tư pháp với số tiền ủng hộ hơn 196 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là một trong những chương trình thiện nguyện mà Bộ Tư pháp đã, đang và sẽ triển khai. Chương trình lần này dành sự quan tâm hỗ trợ tập trung, trực tiếp cho chính các con em của Bộ, ngành Tư pháp với những nội dung và ý nghĩa rất thiết thực.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gửi lời hỏi thăm và chia sẻ sâu sắc với sự mất mát đối với gia đình và các con. Theo Thứ trưởng, món quà của Công đoàn Bộ Tư pháp tuy giá trị kinh tế không lớn nhưng là tấm lòng, là sự yêu thương, chia sẻ của toàn thể các công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn của Bộ, ngành Tư pháp dành cho các con, mong rằng sẽ tiếp thêm một phần sức mạnh tinh thần để các con vượt qua khó khăn và ngày càng trưởng thành.

Đánh giá cao ý nghĩa nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà mong Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng hơn trong toàn ngành để tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện; tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các công chức, viên chức, người lao động tại Bộ, ngành Tư pháp.

Cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Công đoàn Bộ Tư pháp, đại diện các gia đình được nhận ủng hộ bày tỏ mong muốn Chương trình “Mẹ đỡ đầu” sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng hơn trong thời gian tới.

H.L

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-doan-bo-tu-phap-trao-tang-so-tiet-kiem-cho-5-chau-mo-coi-146056.html