Công đoàn các KCN - CX Hà Nội: 91 thí sinh tham dự Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Ngày 18.8, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, CĐ các KCN - CX Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ lần thứ V năm 2018 với sự tham dự của 91 thí sinh đến từ các CĐCS trong hệ thống CĐ các KCN - CX Hà Nội ...

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các thí sinh trước khi bước vào phần thi lý thuyết. Ảnh: Xuân Trường.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Trường

Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; các ông Vũ Hồng Quang - Phó trưởng ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Phí Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Ban Quản lý các KCN - CX Hà Nội; các giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch các CĐCS thuộc hệ thống CĐ các KCN - CX Hà Nội…

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo CĐ các KCN - CX Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội... tặng Cờ lưu niệm cho các CĐCS có thí sinh dự thi. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Đinh Quốc Toản - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội nêu rõ, sau 3 tháng triển khai thực hiện, thông qua hội thi tại cơ sở, kết hợp với việc xét chọn, các CĐCS đã lựa chọn được 91 thí sinh xuất sắc tham dự hội thi (trong đó có 37 thí sinh dự thi nghề Hàn CO2, 15 thí sinh dự thi nghề Phay CNC, 12 thí sinh dự thi nghề Tiện vạn năng, 13 thí sinh dự thi nghề Phay vạn năng và 14 thí sinh dự thi nghề Cắt gọt kim loại trên máy công cụ Tiện CNC. Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, kỹ năng nghề nghiệp của CNLĐ trong việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất, công tác và đời sống, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa; đồng thời lựa chọn những CNLĐ tiêu biểu xuất sắc, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi tham gia hội thi Thợ giỏi TP. Hà Nội năm 2019.

Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội Đinh Quốc Toản phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cảnh báo về việc thua kém về năng suất lao động của nước ta so với nhiều nước trong khu vực. Bà Tuyến cho rằng, muốn có phúc lợi tốt hơn cho NLĐ thì phải nâng cao năng suất lao động. Các cấp CĐ TP. Hà Nội phải có trách nhiệm đối với vấn đề nâng cao năng suất lao động của CNVCLĐ TP. Hà Nội. Bà Tuyến đề nghị, CĐ các KCN - CX Hà Nội cần mở thêm nhiều nghề thi hơn để ngày càng có nhiều CNLĐ được thi thợ giỏi.

PGS. TS Phạm Văn Bổng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho hội thi. Ảnh: Xuân Trường

Với tư cách đơn vị đăng cai hội thi, PGS. TS Phạm Văn Bổng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cam kết tạo điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất có thể, đảm bảo công tác coi thi, chấm thi công tâm, minh bạch, đúng thời gian quy định.

Thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi lý thuyết. Ảnh: Xuân Trường

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-cac-kcn-cx-ha-noi-91-thi-sinh-tham-du-hoi-thi-tho-gioi-nganh-co-khi-trong-cnld-lan-thu-v-nam-2018-625961.ldo