Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn còn thường xuyên phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn ủng hộ tiền,

góp phần tạo vốn cho Dự án sinh kế của người khuyết tật. (Ảnh: Đức Luận)

Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn có 30 cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên công đoàn. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên công đoàn thường xuyên phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các loại quỹ (đền ơn đáp nghĩa, vì biển đảo Việt Nam, khuyến học, mái ấm công đoàn, vì người nghèo, phòng chống thiên tai...), ủng hộ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiên tai bão lũ...

Tính riêng trong 03 năm (2015, 2016, 2017), cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên công đoàn đã tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ tiền và hiện vật trị giá trên 100 triệu đồng vào các loại quỹ an sinh xã hội do các ngành, các cấp phát động; tích cực hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng, Hành trình đỏ... với hàng chục lượt đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo.

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/ĐUK ngày 18/9/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2020, Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã vận độngcán bộ, công chức, lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện mô hình “Chung tay giúp đỡ người già cô đơn không nơi nương tựa”, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng tham gia để giúp đỡ một số người già cô đơn, không nơi nương tựa sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn còn huy động cộng đồng xã hội ủng hộ hơn 400 triệu đồng để chữa bệnh cho 05 bệnh nhân nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; kêu gọi các nhà hảo tâm, các cá nhân ủng hộ 360 triệu đồng xây dựng được 04 ngôi nhà tình nghĩa (mỗi nhà 90 triệu đồng); huy động cộng đồng, doanh nghiệp ủng hộ 266 suất quà Tết trị giá trên 130 triệu đồng tặng cho xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn); huy động và trực tiếp trao quà trị giá 100 triệu đồng cho đồng bào ở xã Nậm Pặm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đồng thời, tham gia hoạt động cùng Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin, Hội thiện nguyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), Câu lạc bộ thiện nguyện Xanh Hà Nội... tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cùng các cháu khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; hỗ trợ quần áo ấm cho các em thiếu nhi vùng đặc biệt khó khăn...

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian tới, cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao gắn với tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động..., sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn của các hoàn cảnh cơ nhỡ, những người yếu thế, khuyết tật; qua đó, góp phần cùng với hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Nguyễn Đức Luận

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/cong-doan-co-so-ban-tuyen-giao-tinh-uy-lang-son-tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-tu-thien-nhan-dao-479746.html