Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập thăm và làm việc với Công đoàn Công Thương Việt Nam

Nhận lời mời của Công đoàn Công Thương Việt Nam, đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập (GTUFW) vừa đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thực hiện chương trình đối ngoại đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt; nhận lời mời của Công đoàn Công Thương Việt Nam, đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập vừa đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập đến thăm, làm việc với Công đoàn Công Thương Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, ông Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vui mừng chào đón đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập đã đến thăm đất nước Việt Nam; đồng thời, chia sẻ những mục tiêu, nội dung hoạt động quan trọng trong năm 2023 và các năm tiếp theo của Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Công Thương Việt Nam nói riêng, bao gồm:

Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả; lấy nhu cầu chính đáng của đa số đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, nhiệm vụ của Công đoàn Công Thương Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp công đoàn tiếp tục tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tăng cường nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập, Phó Chủ tịch Saad Wiliam Lobos Yanny bày tỏ niềm vui khi được quay trở lại thăm Việt Nam; cảm ơn lời mời cũng như sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam dành cho đoàn; đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị của hai đất nước nói chung cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập… Đến nay mối quan hệ gắn bó thân tình này vẫn được hai bên duy trì, phát triển.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên thời gian qua chương trình hợp tác trao đổi đoàn giữa hai bên đã bị gián đoạn. “Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin, trao đổi đoàn cũng như kinh nghiệm hoạt động phong trào công đoàn từ Công đoàn Công Thương Việt Nam”, Phó Chủ tịch Saad Wiliam Lobos Yanny chia sẻ; đồng thời đã gửi lời mời trân trọng đến Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản và lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam sắp xếp thời gian, công việc đến thăm, làm việc tại đất nước Ai Cập trong năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn đã vui vẻ nhận lời và sẽ báo cáo Chủ tịch Phan Văn Bản toàn bộ nội dung của buổi hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập đã đến thăm Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Công đoàn Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội…

Đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập đến thăm Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập thăm Công đoàn Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Trước đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đón đoàn đại biểu Công đoàn Kim khí Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các đại biểu Công đoàn Kim khí Hàn Quốc đánh giá cao quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị trong tổ chức của các thành viên của Công đoàn Kim khí Hàn Quốc cũng như giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có mối quan hệ thân thiết, lâu bền với Công đoàn Kim khí Hàn Quốc…

Đến nay, mối quan hệ gắn bó thân tình này vẫn được các bên duy trì và phát triển. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên thời gian qua chương trình hợp tác trao đổi đoàn giữa hai bên đã bị gián đoạn. Tuy nhiên trong thời gian tới, hai bên mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động phong trào công đoàn cũng như trao đổi đoàn…

Thời gian qua, hoạt động đối ngoại tại Công đoàn Công Thương Việt Nam được đánh có giá hiệu quả, bài bản, mang tính chuyên nghiệp. Báo cáo của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho thấy, tính riêng trong giai đoạn 2015 - 2018, công đoàn ngành đã tổ chức 57 đoàn ra (144 lượt cán bộ), đón 81 đoàn vào (690 khách quốc tế), đăng cai tổ chức 69 hội nghị, hội thảo quốc tế; cử 116 lượt cán bộ tham dự 37 hội nghị, hội thảo ngoài nước, 1.909 cán bộ tham dự 27 hội nghị, hội thảo, tập huấn trong nước…

Giai đoạn 2018 - 2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức 36 đoàn ra, riêng năm 2020 và 2021 có 11 đoàn đoàn ra dưới dạng trực tuyến (92 lượt cán bộ), đón 13 đoàn vào (68 khách quốc tế), đăng cai tổ chức 25 hội nghị, hội thảo quốc tế; cử hàng trăm lượt cán bộ tham dự hội nghị, hội thảo ngoài nước, hội nghị, hội thảo, tập huấn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đối tác tổ chức.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-doan-cong-nghiep-thuc-pham-ai-cap-tham-va-lam-viec-voi-cong-doan-cong-thuong-viet-nam-285808.html