Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân 2024

Sáng 24/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Tham dự chương trình có ông Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất sát sao của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, sự phối hợp, tạo điều kiện của chuyên môn hoạt động của Công đoàn Công thương Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực.

Theo đó, năm 2023, việc làm của đoàn viên, người lao động trong ngành cơ bản được duy trì, thu nhập ổn định, điều kiện lao động và các chế độ chính sách được đảm bảo. Hệ thống công đoàn các cấp luôn đồng hành và hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn; hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động một cách hiệu quả, kịp thời. Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đoàn viên hưởng ứng.

Ông Phan Văn Bản - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phát huy những kết quả đã đạt được, chương trình “Tháng Công nhân” năm 2024 được phát động với chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, nhằm động viên, khích lệ tạo động lực mới cho đoàn viên, người lao động trong ngành và cả nước.

“Thông qua các hoạt động Tháng công nhân, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đoàn viên, người lao động trong hoạt động đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập, đời sống của đoàn viên; quyết tâm đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Công thương Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống”, ông Bản nhấn mạnh.

Cũng theo ông Bản, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thì tình hình quốc tế, khu vực và trong nước được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hoàn thành thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, ông Bản đề nghị các cấp công đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Đồng thời, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng như Nghị quyết, chương trình hành động của đơn vị nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Song song đó, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn.

“Phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được và chủ đề năm 2024 là “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Công đoàn Công Thương Việt Nam mong toàn thể đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác và học tập”, ông Phan Văn Bản bày tỏ.

Công đoàn Công Thương Việt Nam trao hỗ trợ chương trình "Mái ấm công đoàn" cho các công đoàn cơ sở.

Cũng Nhân dịp hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024, Công đoàn Công thương Việt Nam đã hỗ trợ người lao động không may bị tai nạn lao động (gồm tai nạn lao động nặng, nhẹ và bệnh nghề nghiệp) là 200 suất quà, với số tiền gần 300 triệu đồng.

Hà Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-doan-cong-thuong-viet-nam-phat-dong-thang-cong-nhan-2024-316476.html