Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4: Lan tỏa tình người từ 'Mái ấm công đoàn'

Không chỉ là bạn đồng hành, sát cánh cùng người lao động, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) còn là điểm tựa cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn khi chung tay dựng xây nhiều căn nhà tình nghĩa. Và tình yêu thương, sự sẻ chia của những con người ngành điện cũng lan tỏa đi muôn phương từ chính những mái ấm công đoàn như thế.

Trò chuyện với chúng tôi, đại diện Công đoàn PTC4 cho biết, với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, để hỗ trợ cho những đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát hư hỏng nặng, công đoàn đã nỗ lực thực hiện chủ trương chăm lo nhà "Mái ấm công đoàn" cho người lao động.

Ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVN trao quà hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Tấn Hải

Ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVN trao quà hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Tấn Hải

Theo đó, năm 2018, công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà cho đoàn viên và hoàn thiện đưa vào sử dụng trước Xuân Kỷ Hợi. Những ngày đầu của quý I năm 2019, công đoàn công ty còn chỉ đạo cho công đoàn cơ sở thành viên tiếp tục quan tâm xem xét trong CNVCLĐ đơn vị có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt có mái ấm tình thương. Nhờ đó, đoàn viên Tạ Xuân Chinh (công nhân Trung tâm Vận hành Tây Ninh, Truyền tải điện Miền Đông 2) và đoàn viên Lê Xuân Định (công nhân Trạm biến áp 220kV Vũng Tàu, Truyền tải điện Miền Đông 1 (nay chuyển về Trạm biến áp 220kV Thủ Đức, Truyền tải điện TP. Hồ Chí Minh) đã được hỗ trợ căn nhà khang trang từ nguồn Quỹ tương trợ xã hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Công đoàn PTC4.

Hoàn cảnh của 2 anh Tạ xuân Chinh và Lê Xuân Định rất khó khăn. Gia đình neo đơn, cha mẹ già yếu, con còn quá nhỏ, cuộc sống hàng ngày của hai anh lưu trú ở nhà chờ ca công ty và nhà trọ. Với thu nhập lương ít ỏi, vợ chưa có việc làm ổn định. Đây cũng là những trường hợp điển hình thật sự khó khăn rất cần sự quan tâm, chăm lo của công đoàn các cấp.

Ông Bùi Quang Thành - Chủ tịch Công đoàn PTC4 trao quà hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Như Nam

Ngày khởi công căn nhà các anh được sự quan tâm của công ty, công đoàn các cấp đến động viên, thăm hỏi, là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho người lao động an tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp ngành điện Việt Nam, để rồi vài tháng nữa thôi, ước mơ sẽ thành hiện thực, không còn những nỗi khó khăn vất vả, một mái ấm đúng nghĩa.

Ngay sau hai căn nhà dành cho anh Chinh, anh Định, ngày 28 và 29/3/2019, Công đoàn PTC4 đã phối hợp với Công đoàn EVN và Công đoàn EVNNPT tổ chức gắn biển và trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn tại Bình Dương, Tây Ninh và Cần Thơ. 3 đoàn viên được trao nhà là anh Nguyễn Tấn Hải, nhân viên bảo vệ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4; anh Đoàn Văn Phi, công nhân Trung tâm Vận hành Tây Ninh (Truyền tải điện Miền Đông 2) và anh Nguyễn Như Nam, nhân viên vận hành Trạm biến áp 500kV Ô Môn (Truyền tải điện Miền Tây 1).

Hoàn cảnh gia đình các đoàn viên công đoàn rất khó khăn. Anh Nguyễn Tấn Hải, hiện sống tại nhà trọ chật hẹp, vợ việc làm không ổn định, con còn nhỏ, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống nhiều vất vả. Còn anh Đoàn Văn Phi, có căn nhà lâu năm bị dột nát, xuống cấp trầm trọng, nắng mưa gió không đảm bảo an cư, gia đình thật sự khó khăn. Hơn thế nữa, con anh Phi còn nhỏ tuổi, lại bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài hạn. Hoàn cảnh anh Nguyễn Như Nam còn khó khăn hơn nhiều. Anh sống chung với gia đình vợ trong căn nhà chật chội. Vợ anh đang bị ung thư tuyến giáp, con sinh non thiếu tháng, thường xuyên phải nằm viện. Mẹ ruột của anh Nam cũng già yếu chưa có điều kiện chăm sóc (đang ở tại quê Bắc Giang). Khó khăn đủ đường khi vừa phải nuôi con, vừa điều trị bệnh cho vợ đã khiến cuộc sống của anh Nam trở nên vô cùng vất vả.

Xét hoàn cảnh khó khăn của các anh và vận dụng Quỹ tương trợ xã hội của EVN, EVNNPT, PTC4 liên quan đến Chương trình "Mái ấm công đoàn", Công đoàn PTC4 tổ chức xác minh và tờ trình lên công đoàn cấp trên duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà và sửa nhà "Mái ấm công đoàn" cho 3 đoàn viên. Các căn nhà được khởi công trong cuối quý IV năm 2018 và hoàn thiện đưa vào nghiệm thu sử dụng ngay dịp Tết Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi.

Những mái ấm như của các anh Chinh, Định, Nam… được dựng xây đã thể hiện sự quan tâm chăm sóc đời sống CNVCLĐ, tạo điều kiện cho CNVCLĐ an tâm công tác và có một mái ấm gia đình hạnh phúc, góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát và hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, nhằm hỗ trợ cho những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để gia đình có nơi ăn chốn ở và yên tâm lao động sản xuất. Hơn nữa, Chương trình "Mái ấm công đoàn" còn thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của tổ chức công đoàn với người lao động, tạo được niềm tin của CNVCLĐ đối với hoạt động của công đoàn.

Đồng cảm, sẻ chia, ấm áp và nghĩa tình có lẽ là những phẩm chất của con người ngành điện tại PTC4 trong suốt bao nhiêu năm qua. Nó đã trở thành truyền thống được lưu giữ và phát huy liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đào Phương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-doan-cong-ty-truyen-tai-dien-4-lan-toa-tinh-nguoi-tu-mai-am-cong-doan-118815.html