Công đoàn Cục Hậu cần (Quân khu 4) thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

Giai đoạn 2018-2023, các tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Hậu cần Quân khu 4 đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ của công đoàn, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị; tổ chức các phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy'; '5 nhất - 3 không'; 'Lao động giỏi - lao động sáng tạo'… đạt hiệu quả thiết thực.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Như ở CĐCS Kho Hậu cần Tổng hợp K55 với mô hình “Nhà kho công đoàn tự quản”. Hằng ngày, các đoàn viên công đoàn thường xuyên vệ sinh kho tàng, chống ẩm mốc, kiểm tra diệt mối và làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát vật chất thuốc men theo đúng quy định, do vậy, mà nhà kho luôn sạch sẽ, thoáng mát, không có hiện tượng mất mát, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) khám bệnh, tư vấn sữa khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) khám bệnh, tư vấn sữa khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Khi xảy ra đại dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên công đoàn tại Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Quân y 268 đã quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về tăng cường công tác phòng, chống dịch. Công đoàn các bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch tại các tỉnh thuộc Quân khu 4 và các tỉnh phía Nam được thủ trưởng các cấp khen thưởng, 3 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn.

Trung tá Trần Đức Sơn, Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Quân y 4 cho biết: “Công đoàn cơ sở thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Trong đó, chú trọng vào việc nghiên cứu các sáng kiến, các mô hình, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực thôi thúc đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức quốc phòng hăng hái vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ”.

Lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tại Lữ đoàn 873, Quân khu 4.

Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, chú trọng, như: Thăm hỏi cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 30 triệu đồng. Công đoàn Lữ đoàn 654 đã hỗ trợ 40 triệu đồng, 800 ngày công giúp đỡ, xây dựng 2 nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Công đoàn Bệnh viện Quân y 4 và CĐCS Kho KX3 đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho các cháu học sinh ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An), khám bệnh và tặng 30 suất quà, 120 lọ dung dịch cồn xoa bóp cho các thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An; giúp đỡ các cháu học sinh khuyết tật cắt tóc, móng tay luôn sạch sẽ, gọn gàng và luyện tập các bài thể dục sáng trong quân đội…

Trong tham gia các công trình, đề tài, sáng kiến phục vụ xây dựng Giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội đã có nhiều đồng chí đạt giải cao, điển hình như sáng kiến “Hệ thống thủy lực nâng hạ tàu” đạt giải Nhất toàn quân năm 2018 của Đại úy Trần Văn Hoạt, đoàn viên CĐCS Lữ đoàn 654; Thiếu tá Đặng Ngọc Thành, đoàn viên CĐCS Bệnh viện Quân y 4 với đề tài “Đánh giá giải pháp kết nối dữ liệu các máy MRI, CT-Scanner, X-quang kỹ thuật số đến trung tâm xử lý tại khoa X-quang, Bệnh viện Quân y 4” đạt giải Ba toàn quân năm 2021…

Công đoàn cơ sở Kho KX3, Cục Hậu cần Quân khu 4 với mô hình “Đồng hành cùng trẻ em khuyết tật".

Giai đoạn 2018-2023, các tổ chức Công đoàn Cục Hậu cần Quân khu 4 có 16 lượt tập thể được các cấp tặng bằng khen và giấy khen; 35 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; 105 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, tham gia thi tìm hiểu “Công đoàn Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang” đạt 1 giải nhì và 1 giải ba cấp Quân khu, 1 giải Khuyến khích cấp Bộ Quốc phòng.

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 khẳng định: Các tổ chức Công đoàn trong toàn Cục luôn phát huy tốt vai trò, thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức quốc phòng luôn được chú trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, thúc đẩy đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Bài và ảnh: LÊ VĂN PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-doan-cuc-hau-can-quan-khu-4-thuc-hien-co-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-730697