Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ sửa chữa các nhà máy điện

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) làm Trưởng đoàn đã đến thăm CNLĐ Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS).

Đoàn công tác của CĐ Điện lực VN tặng quà CN sửa chữa các nhà máy điện. Ảnh: X.T

EPS là một trong số 5 đơn vị điện lực phía Nam mà Đoàn công tác đến thăm nhân dịp Tháng Công nhân năm 2018, bao gồm: Điện lực Phú Quý (Cty Điện lực Bình Thuận), EPS (TCty Phát điện 3), Truyền tải điện miền Tây 3 (Cty Truyền tải điện 4), Tổ quản lý điện Kiên Hải (Điện lực Rạch Giá) và Điện lực Phú Quốc thuộc Cty Điện lực Kiên Giang.

Tại mỗi đơn vị, đoàn đến thăm hỏi, đồng thời tặng quà và số tiền 30 triệu đồng nhằm động viên NLĐ có thêm động lực hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch CĐ Điện lực VN Nguyễn Thị Kim Thanh động viên CNLĐ. Ảnh: X.T

Thông tin về hoạt động của EPS, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Chủ tịch CĐCS cho biết, EPS có trụ sở chính đặt tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đội ngũ lao động 500 người, ở các phân xưởng đặt tại các Trung tâm điện lực Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Mông Dương và Thái Bình, thường xuyên thực hiện các hoạt động sửa chữa các nhà máy điện trên phạm vi cả nước nên anh em phải đi công tác dài ngày, xa nhà trong điều kiện nơi làm việc rất khó khăn, tính chất công việc phức tạp, nhà xưởng nhiều nơi không có, có nơi phải sử dụng những container cũ cải tạo thành phòng làm việc, NLĐ chưa có nơi ăn nghỉ ổn định...

Thay mặt Đoàn công tác của CĐ ĐLVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Kinh Thanh cho biết năm nay trong Tháng Công nhân 2018, Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam chia làm 3 đoàn đi thăm và động viên NLĐ ở 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, trong đó có đến thăm 9 đơn vị đóng tại các huyện đảo.

Thông qua việc gặp gỡ, thăm hỏi động viên cơ sở, Đoàn còn có nhiệm vụ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ và khảo sát các điều kiện làm việc… để báo cáo và phối hợp cùng với chuyên môn tìm các giải pháp chăm lo tốt hơn nữa cho NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh cũng đánh giá cao sự cố gắng của tập thể NLĐ đơn vị và đề nghị Công đoàn GENCO3 quan tâm hơn nữa vì việc làm và đời sống của anh em sửa chữa rất vất vả, thiếu thốn.

Xuân Thái

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-dien-luc-viet-nam-tham-hoi-tang-qua-cnvcld-sua-chua-cac-nha-may-dien-609068.ldo