Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm lái tàu gặp nạn tại Bắc Giang

Ngày 31/10/2018, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Nguyễn Thanh Hoàn đã tới Bệnh viện Đức Giang thăm lái tàu Nguyễn Thái Bình (nhân viên Chi nhánh xí nghiệp đầu máy Yên Viên) bị thương trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra sáng 30/10 tại Bắc Giang.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN và Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Yên Viên Trịnh Xuân Thái thăm lái tàu Nguyễn Thái Bình tại Bệnh viện Đức Giang

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN và Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Yên Viên Trịnh Xuân Thái thăm lái tàu Nguyễn Thái Bình tại Bệnh viện Đức Giang

Tại Bệnh viện Đức Giang, ông Nguyễn Thanh Hoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của lái tàu Nguyễn Thái Bình. Các bác sỹ cho biết tình trạng sức khỏe của anh Bình cơ bản đã ổn định, hiện đang tiếp tục theo dõi và điều trị để anh Bình sớm được ra viện.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 30/10, tại đoạn đường sắt giao cắt với đường bộ km 64+300 khu gian phố Tráng – Kép (thuộc xã Hương Mạc, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu Đ25 (chiều Hà Nội - Lạng Sơn) với xe tải biển Bắc Giang chở hàng vượt qua đường ngang.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù đã được nhân viên cảnh giới ra tín hiệu cảnh báo.
Hậu quả, vụ va chạm đã làm đầu máy bị hư hại; lái tàu Nguyễn Thanh Bình bị thương và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Rất may không có hại về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra vụ việc, Ban giám đốc xí nghiệp đầu máy Yên Viên đã có mặt kịp thời để chỉ đạo cứu viện và động viên CB CNVCLĐ đang làm việc tại hiện trường khắc phục hậu quả, sớm trả đường, thông tàu phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/cong-doan-duong-sat-viet-nam-tham-lai-tau-gap-nan-tai-bac-giang-d67616.html