Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam: Tuyên truyền kỹ năng ứng phó thiên tai

Thực hiện Công văn số 4825 – CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn 1528/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đề nghị các cấp công đoàn trong ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thiên tai, nhận diện đầy đủ các loại hình thiên tai…

Do là ngành tập trung nhiều đơn vị, doanh nghiệp sản xuất quan trọng của đất nước, thời gian qua, các phương án phòng, chống thiên tai luôn được các cấp ngành Công Thương chỉ đạo xuyên suốt và thực hiện nghiêm túc. Năm 2018, ngay từ đầu mùa mưa bão, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị thuộc bộ nghiêm túc thực công tác phòng, chống thiên tai; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thiết kế, xây dựng các công trình để bảo đảm an toàn cho công trình và cộng đồng đối với các hình thái thiên tai; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, điều hành trong quá trình ứng phó với các tình huống thiên tai…

Các đơn vị thuộc bộ nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai

Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, trong công văn số 382/CĐCT-TG về việc phòng, chống thiên tai gửi các cấp công đoàn trong ngành, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Vũ Trường Sơn yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) chấp hành tuân thủ pháp luật, sự chỉ đạo của chính quyền trong phòng, chống thiên tai; tuyên truyền các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai. Khi có thiên tai xảy ra, cần huy động đoàn viên, NLĐ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, phát huy tinh thần tương thân tương ái và những nghĩa cử cao đẹp trong cán bộ đoàn viên, NLĐ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tham gia phòng, chống thiên tai, nhất là tại các khu tập trung nhiều công nhân, dân cư. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật và phổ biến các thông tin mới nhất cảnh báo tình hình thiên tai đến đoàn viên, NLĐ; động viên, cổ vũ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, nhiều công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai cho đoàn viên, NLĐ, nhằm góp phần giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Là ngành dễ chịu rủi ro lớn khi tiên tai xảy ra, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo công đoàn các cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, cán bộ công nhân viên và NLĐ về những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp, khó lường, cực đoan của thời tiết nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản. Bên cạnh đó, Công đoàn TKV cũng xây dựng quy chế khen thưởng, khuyến khích các công đoàn cơ sở có nhiều hoạt động đảm nhận hoặc tham gia đảm nhận một phần các công trình phòng, chống mưa bão ở đơn vị, coi đây là hoạt động thiết thực góp phần cùng với chuyên môn và hệ thống chính trị ở đơn vị trong việc phòng, chống, giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai, mưa bão gây ra.

Bà Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV: Trong thời gian cao điểm của mùa mưa bão, Công đoàn TKV tăng cường hơn nữa tuyên truyền cũng như phối hợp với hệ thống chính trị để làm tốt hơn công tác phòng, chống thiên tai, mưa bão...

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/cong-doan-nganh-cong-thuong-viet-nam-tuyen-truyen-ky-nang-ung-pho-thien-tai-108346.html