Công đoàn ngành Giáo dục: Thiết thực chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

Với nhiều cách làm hay và sáng tạo, trong 5 năm qua, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, qua đó góp phần tích cực thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) của ngành.

Toàn ngành giáo dục tỉnh có 20.039 CBNGNLĐ hiện đang giảng dạy và làm việc tại các trường mầm non và phổ thông. Trong đó, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh trực tiếp chỉ đạo 41 công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.324 đoàn viên là CBNGNLĐ. Để đảm bảo quyền, lợi ích của đội ngũ CBNGNLĐ, thời gian qua, Công đoàn ngành đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích của CBNGNLĐ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với tình hình thực tiễn.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho đoàn viên công đoàn có thành tích tiêu biểu

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho đoàn viên công đoàn có thành tích tiêu biểu

Bà Hà Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh cho biết: Công tác chăm lo đời sống CBNGNLĐ luôn được các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Bởi vậy hằng năm, Công đoàn ngành tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn có các giải pháp và cơ chế hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; triển khai các hoạt động, chia sẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, nhận thức pháp luật, giải tỏa những áp lực, khó khăn, tạo động lực, cải thiện điều kiện làm việc và cuộc sống cho đội ngũ nhà giáo; quan tâm đến nhà giáo vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn với mục tiêu số lượng các nhà giáo và học sinh được hỗ trợ nhiều hơn so với năm học trước.

Nổi bật trong công tác chăm lo đời sống CBNGNLĐ những năm qua đó là Công đoàn ngành đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” hằng năm. Ngoài ra, Công đoàn ngành còn phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. Theo đó, trong 5 năm qua (2018 – 2023), từ cuộc vận động, các cấp công đoàn toàn ngành đã thăm hỏi, trợ cấp cho 1.254 CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là trên 900 triệu đồng…

Cô Hoàng Thị Mẫn, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Cao Lộc, huyện Cao Lộc cho biết: Công đoàn trường hiện có 96 đoàn viên công đoàn. Để kịp thời chăm lo cho đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã giao trách nhiệm cho từng tổ công đoàn, yêu cầu các tổ chủ động trong việc quan tâm đến đời sống cán bộ giáo viên; kịp thời thăm hỏi động viên khi mỗi người bị ốm đau hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Công đoàn trường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 21 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, với số tiền hơn 41 triệu đồng.

Đặc biệt, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp công đoàn ngành đã trực tiếp tặng quà, động viên 475 nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người mắc COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 113 nhà giáo, người lao động tại các trường công lập chưa được trả lương trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (năm 2020) với tổng kinh phí 322 triệu đồng. Cùng đó, vận động hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, cuối năm 2022 vừa qua, đoàn viên Nông Thị Huế, nhân viên thiết bị Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Bắc Ái II, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định được Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đề xuất với Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng (Chương trình hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn), cùng với số tiền đối ứng của gia đình đoàn viên để xây dựng nhà ở. Chị Huế chia sẻ: Với sự hỗ trợ của các cấp công đoàn, gia đình tôi đã có được căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống. Đây là nguồn hỗ trợ, động viên rất ý nghĩa, giúp tôi có thêm động lực để yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBNGNLĐ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ năm 2018 đến nay, các công đoàn cơ sở, cụm công đoàn đã tổ chức được 465 hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu các môn thể thao, nổi bật là giao lưu bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông với 18.722 lượt CBNGNLĐ tham gia. Thông qua các chương trình, hội thi đã tạo điều kiện cho các đoàn viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phong trào tại cơ sở; đồng thời, cũng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đoàn viên, người lao động tích cực làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ trong ngành”, bằng các hình thức triển khai hiệu quả, các cấp công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích của CBNGNLĐ trong toàn ngành. Đồng thời, góp sức cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/588201-cong-doan-nganh-giao-duc-thiet-thuc-cham-lo-doi-song-nha-giao-nguoi-lao-dong-2.html