Công đoàn ngành GTVT Đà Nẵng: Đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Trong 2 ngày 17-18/11, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đồng chí Đỗ Việt Nga Chủ tịch Công đoàn Bộ GTVT phát biểu tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Đỗ Nga Việt - Ủy viên BCS Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và đồng chí Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Công đoàn các quận, huyện, thành phố, các đại biểu đoàn viên Công đoàn của ngành GTVT Đà Nẵng.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua các cấp công đoàn trong ngành đã tuyên truyền giáo dục, vận động CNVCLĐ thi đua thực hiện thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nắm bắt thời cơ và thách thức, khắc phục khó khăn, cần cù sáng tạo trong lao động và công tác. Hoạt động Công đoàn đã đi vào những nội dung thiết thực, góp phần vào sự ổn định và phát triển của cơ quan, đơn vị và toàn ngành như: tham gia vào công tác quản lý và tổ chức sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, ngoài ra công tác xã hội từ thiện cũng được Công đoàn ngành quan tâm, trong nhiệm kỳ đã vận động CNVCLĐ trong ngành đóng góp trên 600 vào quỹ hoạt động xã hội công đoàn, xây dựng được 01 nhà mới và sửa chữa 05 nhà “mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ nghèo trong ngành với tổng kinh phí 105.000.000, xét trợ cấp cho 26 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăng đặc biệt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng. Trợ cấp tết cho 300 CNVCLĐ mỗi xuất 500. 000 đồng. Tặng thưởng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi mỗi xuất trị giá 500.000 đồng. Các công đoàn cơ sở tích cực thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện. Đóng góp quỹ “Vì người ngheo” thành phố gần 1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ sinh viên- học sinh nghèo xã Hòa Phước 10 xuất học bổng 100 triệu đồng, đóng góp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa Vang 150 triệu đồng, đóng góp Quỹ xã hội Công đoàn GTVT Việt Nam 250 triệu đồng, phối hợp với lãnh đạo Sở GTVT kêu gọi CNVCLĐ toàn ngành đóng góp được 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra…

Tặng hoa chúc mừng ban chấp hành khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của ngành đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ của ngành đặt ra trong nhiệm kỳ, đồng chí cũng tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới hoạt động công đoàn của ngành sẽ có sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, thực hiện thành công mục tiêu của Đại hội đề ra: “Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động nâng cao chất lượng của tổ chức công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh”

Toàn cảnh Đại hội

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa XII, bầu 02 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn thành phố, 01 đồng chí dự Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đăng Huy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vân tải khóa XII.

Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Công đoàn khóa XII đã đề ra, đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt lên thử thách, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu quyên góp tiền ủng hỗ đồng bào bị thiên tai lũ lụt trong cơn bão 12

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, tiếp tục xây dựng gia cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy truyền thông tương thân, tương ái tại Đại hội các đại biểu đã quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng trong bão số 12 vừa qua.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/cong-doan-nganh-gtvt-da-nang-dap-ung-nguyen-vong-cua-nguoi-lao-dong-d52095.html