Công đoàn ngành GTVT: Khen thưởng các 'Doanh nghiệp giỏi', 'Cơ quan, đơn vị văn hóa'

Sáng 10/6, Công đoàn ngành GTVT tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Công đoàn ngành GTVT có 58 CĐCS trực thuộc, với 2.235 đoàn viên công đoàn. Các CĐCS thuộc Công đoàn ngành hầu hết có quy mô nhỏ với số CNLĐ ít, đơn vị lớn nhất chưa đến 200 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở 100% kiêm nhiệm. Dù gặp nhiều khó khăn song các CĐCS trực thuộc đã tích cực chủ động trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; chất lượng hoạt động không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực tế vẫn còn không ít CĐCS chưa được sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vẫn còn những hạn chế. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn bất cập, hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, cũng như khẳng định thêm vai trò, trách nhiệm của CĐCS đối với đoàn viên, người lao động trong thời gian tới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 2 doanh nghiệp giỏi, 3 cơ quan, đơn vị văn hóa của ngành GTVT.

Nhân dịp này, 2 doanh nghiệp giỏi, 3 cơ quan, đơn vị văn hóa của ngành được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Thanh Hằng - Văn Tiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202006/cong-doan-nganh-gtvt-khen-thuong-cac-doanh-nghiep-gioi-co-quan-don-vi-van-hoa-2487110/