Công đoàn ngành y tế đẩy mạnh các phong trào thi đua

Công đoàn ngành Y tế triển khai hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao trách nhiệm phục vụ, trình độ chuyên môn khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công đoàn ngành Y tế có 23 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 3.242 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ). Xác định nâng cao chất lượng KCB phục vụ nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Công đoàn ngành chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức phát động nhiều PTTĐ đến CĐCS, thu hút đoàn viên, cán bộ CCVCNLĐ tham gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của nhân dân.

Công đoàn ngành tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đến 100% CĐCS. Triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covd-19”, giai đoạn 2 các CĐCS có 222 sáng kiến, vượt chỉ tiêu giao cả 2 giai đoạn 192 sáng kiến; PTTĐ xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Trần Hải Sơn cho biết: Tổ chức CĐCS tích cực triển khai các PTTĐ, thu hút đoàn viên, cán bộ CCVCNLĐ hăng hái phát huy phẩm chất "lương y như từ mẫu", nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện hiệu quả PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 12 điều y đức; ký cam kết về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Nhiều tổ chức CĐCS có cách làm hay, sáng tạo, điển hình như: CĐCS Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng có phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; CĐCS Trung tâm Y tế huyện Hòa An và Hà Quảng tiếp tục thực hiện mô hình xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, hướng tới hài lòng người bệnh”; CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát huy vai trò Công đoàn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện tốt 12 y đức phục vụ bệnh nhân…

Công đoàn ngành y tế phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lý Thị Bạch Như, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Hưởng ứng PTTĐ của Công đoàn ngành phát động, Ban Giám đốc Bệnh viện và Ban Chấp hành Công đoàn phát động các PTTĐ, đăng ký thi đua. Qua đó, khích lệ đoàn viên, người lao động sáng tạo, có nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai ứng dụng hiệu quả tại bệnh viện, giúp người dân được thụ hưởng các kỹ thuật cao ngay tại tỉnh, đáp ứng nhu cầu KCB của người dân.

Các CĐCS chủ động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ y học vào thực tiễn KCB, nhiều ca bệnh khó, hiểm nghèo được cấp cứu xử lý, điều trị kịp thời tại tuyến tỉnh, huyện, Thành phố, không phải chuyển tuyến trên, cắt gảm thời gian, chi phí đi lại cho bệnh nhân. Nhiều tập thể, cá nhân y, bác sĩ có đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh ứng dụng hiệu quả nâng cao chất lượng KCB nên người dân ngày càng hài lòng. Bà Trần Thị Chính, tổ 4, phường Hòa Chung (Thành phố), bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh cho biết: Sát tết năm 2024, tôi đi khám điều trị ho, viêm phổi được các bác sĩ đón tiếp, khám bệnh tận tình, chu đáo, nhiệt tình, trách nhiệm nên sức khỏe chuyển biến rất tốt. Tôi cảm ơn tinh thần, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của y, bác sĩ.

Từ triển khai sâu rộng, hiệu quả các PTTĐ yêu nước, đoàn viên, cán bộ CCVCNLĐ ngành y tế phát huy năng lực chuyên môn, tận tâm cống hiến với nghề. Chú trọng kỹ thuật cao, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất các trạm y tế tuyến xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế đến với người dân. Đội ngũ y, bác sĩ toàn ngành tích cực làm theo lời Bác, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân.

Cùng với triển khai hiệu quả các PTTĐ, Công đoàn ngành tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội, ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng cho các quỹ: “Mái ấm công đoàn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “nhân đạo”, hỗ trợ huyện Quảng Hòa, Hòa An di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ tết vì người nghèo, hỗ trợ tiền mặt, cháo miễn phí, tặng quà cho bệnh nhân nghèo hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện; tổ chức trao quà cho đoàn viên khó khăn tại các bệnh viện huyện, Thành phố…, tạo sự lan tỏa, niềm tin yêu của nhân dân với ngành y tế…

Hồng Xiêm

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cong-doan-nganh-y-te-day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-3167731.html