Công đoàn tỉnh Thanh Hóa tạo dấu ấn đậm nét trong năm Đại hội Công đoàn các cấp

Năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện, tạo động lực, vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Huỳnh Thanh Xuân, Ngọ Duy HIểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Huỳnh Thanh Xuân, Ngọ Duy HIểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2023, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn toàn tỉnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn; các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tuy nhiên, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy, Công đoàn các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền vận động, chăm lo đời sống cho người lao động, tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, tạo đột phá trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023.

Điểm nhấn rõ nét đầu tiên của Công đoàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2023 đó là đẩy mạnh, lan tỏa sâu rộng, sôi nổi các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đoàn viên, người lao động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Các cấp Công đoàn đã lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc có giá trị kinh tế - xã hội, có ý nghĩa chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của người lao động, đóng góp cho cộng đồng để thực hiện gắn biển chào mừng Đại hội XX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030, gắn với các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những mô hình điển hình, sáng kiến hay, tiêu biểu, xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng. Cụ thể, có 37/37 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đăng ký 122 mô hình tiêu biểu; có 135 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn chỉ đạo đôn đốc phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn chỉ đạo đôn đốc phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030.

Tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, tỉnh Thanh Hóa có 600.175 sáng kiến được ghi nhận trên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đứng thứ nhất cả nước, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh, khen thưởng. Các sáng kiến của đoàn viên, người lao động có giá trị cao về mặt kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục và phát triển, với tổng giá trị làm lợi khối doanh nghiệp ước đạt 584,700 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật thứ hai là công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp được thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng, đúng quy định. Có 3.668/3.668 Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, hội nghị (trong đó 3.405 Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, 263 Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị); 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Đại hội với nhiều đổi mới.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, từ việc tuyên truyền trên các nền tảng số trước, trong và sau đại hội, ứng dụng điểm danh đại biểu thông qua công nghệ. Đại hội được tổ chức chu đáo, chất lượng, để lại những dấu ấn tốt đẹp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Hoa trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Hoa trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đến là công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngày càng thiết thực, sâu rộng, hiệu quả. Công đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên kinh phí công đoàn và vận động tốt các nguồn lực để chăm lo cho người lao động với số tiền rất lớn. Cụ thể như hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động; hỗ trợ xây mới nhà “Mái ấm Công đoàn”; thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao quà khuyến học cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc, các cháu bị tật nguyền con của đoàn viên, người lao động. Có 328.190 lượt đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ, với tổng số tiền 260,7 tỷ đồng. Chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được đổi mới, được đoàn viên, người lao động đón đợi.

Trong năm, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều diễn đàn quan trọng, tham gia đóng góp hàng trăm văn bản của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, các ban, ngành chức năng về nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 5 hội nghị giao ban cùng các doanh nghiệp FDI với trên 500 người tham dự, tại hội nghị LĐLĐ tỉnh mời các ban, ngành cấp tỉnh và đại diện người lao động tham gia. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành,..

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Trong đó, đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, vận động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội.

Trong năm, đã đăng tải 1.738 tin, bài trên Website Công đoàn Thanh Hóa và trên các trang mạng xã hội. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương xây dựng 66 tin ngắn, 33 phóng sự tuyên truyền, hơn 140 tin, bài về kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn... Qua đó, lan tỏa sâu rộng các hoạt động công đoàn đến với đông đảo đoàn viên, người lao động.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 331.178 đoàn viên, với 3.680 Công đoàn cơ sở.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 331.178 đoàn viên, với 3.680 Công đoàn cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện nay, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt 15/15 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch LĐLĐ tỉnh đề ra; 2/28 chỉ tiêu đạt trên 80%, cuối năm ước đạt 100%.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 331.178 đoàn viên (tăng 8.963 đoàn viên so với cùng kỳ năm 2022), với 3.680 Công đoàn cơ sở; tỷ lệ tập hợp, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn đạt 94,6%. Tính đến ngày 11/12, toàn tỉnh đã thành lập được 150 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 16.603 đoàn viên; cập nhật được thông tin của 277.395 đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên.

Mai Liễu

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-doan-tinh-thanh-hoa-tao-dau-an-dam-net-trong-nam-dai-hoi-cong-doan-cac-cap-163840.html