Công đoàn Tổng cục Hải quan thăm hỏi các thương, bệnh binh

Ngày 26/7, nhân dịp kỉ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn Tổng cục Hải quan phối hợp tổ chức về thăm và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn cơ quan Hải quan trao tặng quà cho thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Kim Bảng- Hà Nam. Ảnh ĐH.

Tại Trung tâm, đoàn công tác đã chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đến các thương, bệnh binh đang điều trị. Đại diện đoàn công tác, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc bày tỏ lòng cảm phục trước những đóng góp, hy sinh xương máu của các thương, bệnh binh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Toàn ngành Tài chính luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, thăm hỏi đối tượng chính sách ở các địa phương. Trong những năm tới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên… ngành Tài chính để san sẻ bớt phần khó khăn cho những thương binh, bệnh binh, những người hy sinh một phần xương máu để bảo vệ sự bình yên cho đất nước”, ông Bùi Xuân Ngọc cho biết.

Ông Bùi Xuân Ngọc bày tỏ lòng biết ơn đến với các thương binh, bệnh binh

Tại buổi thăm hỏi, ông Bùi Xuân Ngọc đã đại diện cho Đảng ủy, Công đoàn Bộ Tài chính trao tặng thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều Dưỡng thương binh Kim Bảng 10 triệu đồng; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực công đoàn Hải quan đại diện cho Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Hải quan trao tặng các thương binh, bệnh binh của trung tâm này 10 triệu đồng để tri ân những người có công với đất nước.

Phần quà của các tổ chức cá nhân trao tăng các thương binh, bệnh binh

Đại diện Trung tâm ghi nhận, gửi lời cảm ơn tới các công đoàn viên thuộc cơ quan Bộ Tài chính, cơ quan Tổng cục Hải quan đã thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu, cống hiến tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, đóng trên địa bàn thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, được thành lập năm 1976. Trung tâm là nơi chuyên chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh và thân nhân của người có công bị mắc bệnh tâm thần mãn tính, bị sa sút tâm thần, loạn thần.

Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị 114 người, trong đó 84 thương bệnh binh nặng, mất sức từ 81% trở lên, 30 người là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Phần đông thương, bệnh binh tại Trung tâm sa sút về trí tuệ, trí nhớ do bị chấn thương sọ não trong chiến tranh, dễ bị kích thích và không tự kiềm chế được bản thân, mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn, ở, ngủ, nghỉ đều do y bác sĩ, hộ lý phục vụ.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-doan-tong-cuc-hai-quan-tham-hoi-thuong-binh-benh-binh-trung-tam-dieu-duong-thuong-binh-kim-bang.aspx