Công đoàn Trường THPT Đồng Phú đạt giải nhất hội thi Tiếng hát giáo viên

Chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021), Công đoàn ngành giáo dục tỉnh vừa tổ chức thành công hội thi Tiếng hát giáo viên năm 2021. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thí sinh Nguyễn Thị Lâm, CĐCS Trường THPT Đồng Phú trong tác phẩm “Đất nước tình yêu”

Thí sinh Nguyễn Thị Lâm, CĐCS Trường THPT Đồng Phú trong tác phẩm “Đất nước tình yêu”

Theo thể lệ, mỗi Công đoàn cơ sở (CĐCS) chọn một bài hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thầy cô, trường lớp, tình yêu quê hương đất nước, dưới các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và quay video gửi về Ban Tổ chức hội thi. Các tác phẩm được chấm về: Chủ đề, chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc, trang phục, phong cách biểu diễn và chất lượng video.

Theo thạc sỹ Âm nhạc, nhạc sỹ Trần Đức Lâm, Trưởng Ban giám khảo hội thi, các tác phẩm dự thi đa số đảm bảo chất lượng, có đầu tư tập luyện, phối bè. Nhiều tiết mục có múa phụ họa, thu âm, ghi hình công phu, tạo hiệu ứng lan tỏa, cổ vũ, động viên và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, khơi dậy niềm đam mê âm nhạc, qua đó phát hiện được nhiều giọng hát hay, gương mặt mới.

Từ 36/38 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã xét chọn, trao giải nhất cho tác phẩm “Đất nước tình yêu” của CĐCS Trường THPT Đồng Phú. Các tác phẩm “Trông cây lại nhớ đến Người” của CĐCS Trường phổ thông Dân tộc nội trú, THPT Bình Phước và tác phẩm “Sao biển” của CĐCS Trường THPT Nguyễn Huệ” đạt giải 2 giải nhì. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Thí sinh Nguyễn Thị Lâm, CĐCS Trường THPT Đồng Phú cho biết, để có được tác phẩm dự thi, Công đoàn trường đã rất quan tâm, mời nhạc sỹ tư vấn chọn bài, nghiên cứu nội dung, hình tượng, nhạc lý, tập luyện, thu âm, lên kịch bản quay video, dựng và xử lý kỹ thuật. Bản thân thí sinh đã nỗ lực, cố gắng và hoàn thành bài thi. Tác phẩm được đăng tải trên fanpage Công đoàn giáo dục Bình Phước đã nhận được hơn 1.000 lượt like, gần 300 bình luận cổ vũ tích cực và gần 700 lượt chia sẻ. Từ các bài dự thi của các đơn vị bạn, cô Lâm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về mặt tư duy sâu đối với tác phẩm âm nhạc, âm lượng, cường độ giữa các giọng hát trong một tác phẩm song ca, tam ca và tốp ca, kể cả chất lượng thu âm và độ chênh, phô khi thể hiện tác phẩm.

Bùi Văn Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/128319/cong-doan-truong-thpt-dong-phu-dat-giai-nhat-hoi-thi-tieng-hat-giao-vien