Công đoàn TTXVN chăm lo đến người lao động

Là cơ quan thuộc Chính phủ, hiện tại tổng số đoàn viên Công đoàn của TTXVN là 2.201 người, trong đó nữ là 1.054 người (chiếm 47%). Trong nhiều năm qua, Công đoàn TTXVN luôn quan tâm đến đời sống và điều kiện làm việc của đoàn viên, giúp đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hội khỏe TTXVN do Công đoàn tổ chức tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành.

Hội khỏe TTXVN do Công đoàn tổ chức tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành.

Công đoàn TTXVN đã thực hiện tốt Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam khóa XII, Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN, đoàn kết nhất trí trong chỉ đạo điều hành của tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn TTXVN, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Công đoàn TTXVN cho biết: “Công đoàn TTXVN luôn quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, phóng phú, tạo điều kiện thuận lợi về cả vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn TTXVN”.

Các cấp công đoàn trực thuộc đã chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc cắt giảm chi tiêu hành chính, tiết giảm chi tiêu công, từ đó góp phần tiết kiệm, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho đoàn viên. Việc bình xét tiền thưởng nhuận bút, năng suất…đã được công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền bình xét công khai, minh bạch, nhìn chung đoàn viên đều yên tâm với những quyết định phân phối sản phẩm lao động của chính quyền. Cán bộ công đoàn các cấp đều tham gia vào Hội đồng bình xét thi đua, Hội đồng lương để xét tăng lương theo niên hạn và tăng lương trước thời hạn cho đoàn viên Công đoàn.

Khen thưởng các đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công đoàn TTXVN luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật về lao động như Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các quy định về chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, năng suất lao động trong cơ quan và các đơn vị. Các cấp Công đoàn TTXVN quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên thông qua các hoạt động thăm hỏi, về nguồn, hỗ trợ giao lưu, nghỉ dưỡng… như các Công đoàn Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Công đoàn Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Công đoàn Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Công đoàn 02 doanh nghiệp Itaxa, Vinadataxa, báo điện tử Vietnam Plus… Trong năm 2020, theo đề nghị của các công đoàn trực thuộc, Công đoàn TTXVN đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 16 trường hợp với số tiền 32 triệu đồng và thăm hỏi đoàn viên với tổng số tiền 66.300.000 đồng. Dịp Tết nguyên đán Canh Tý, Công đoàn TTXVN đã phối hợp với các đơn vị liên quan tặng hơn 30 suất quà “Tết Sum vầy 2020” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH MTV ITAXA với giá trị gần 40 triệu đồng.

Ban Thường vụ Công đoàn đã kịp thời triển khai phong trào thi đua do Tổng giám đốc TTXVN phát động tới toàn thể đoàn viên trong ngành và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đến các công đoàn cơ sở trực thuộc, đã có nhiều đơn vị công đoàn triển khai vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng.

Công đoàn TTXVN đã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể liên quan tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành và 60 năm Thông tấn xã Giải phóng. Ngoài phong trào thi đua thực hiện chương trình của Công đoàn cấp trên, của Khối thi đua III, Công đoàn TTXVN đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phát động nhiều phong trào thi đua có tính đặc thù của từng đơn vị, như phong trào “tin hay ảnh đẹp”, “thực hành tiết kiệm trong chi tiêu”, “an toàn trong sản xuất”,... gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Ban Nữ công Công đoàn TTXVN đã triển khai chương trình công tác nữ công gắn phong trào thi đua lao động giỏi, phụ nữ tích cực học tập, nuôi con khỏe, dạy con ngoan với phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình văn hóa”.

Trong đợt cao điểm về chống dịch Covid-19, Công đoàn TTXVN cùng Ban Lãnh đạo cơ quan đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam ủng hộ chống dịch Covid-19; ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương” 50 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt 600 triệu đồng, ủng hộ quỹ vì người nghèo 50 triệu đồng; trao 75 sổ tiết kiệm đến các gia đình liệt sĩ của TTXVN còn khó khăn với tổng số tiền 225 triệu đồng. Ban Nữ công Công đoàn TTXVN phối hợp với Báo ảnh Dân tộc Miền núi và Tổ chức Global Friend (Hàn Quốc) tặng 01 giếng khoan trị giá 50 triệu đồng cho trường Phổ thông đân tộc nội trú THCS Tả Ván, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, đồng thời triển khai nhiều văn bản hướng dẫn về việc quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid đến các đơn vị trực thuộc trong TTXVN.

Đoàn viên Công đoàn TTXVN hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng do tình hình dịch Covid-19 nhưng Công đoàn TTXVN đã tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình công tác, kết hợp cùng các tổ chức, đoàn thể, Ban vì sự tiến bộ của phụ phụ nữ TTXVN. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ban Thường vụ Công đoàn TTXVN tổ chức gặp mặt Ban Nữ công cơ quan, cán bộ nữ công đoàn cơ quan và nữ lãnh đạo cơ quan để chúc mừng, động viên, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nữ đoàn viên hăng hái tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm tạo ra không khí sôi nổi trong các đơn vị.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công đoàn TTXVN đã tặng quà cho 2.212 cháu là con đoàn viên Công đoàn TTXVN với số tiền trên 220 triệu đồng, phát phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi và phát quà Tết trung thu cho các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTXVN. Công đoàn TTXVN đã phối hợp với Ban giáo giục phổ biến pháp luật tập huấn chuyên đề về bình đẳng giới cho trên 100 cán bộ công đoàn các cấp, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TTXVN, Ban Chấp hành đoàn thanh niên cơ quan, Ban thanh tra Nhân dân cơ quan và Liên chi hội nhà báo cơ quan. Các công đoàn khu vực Miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi và tổ chức Tết thiếu nhi cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn trên địa bàn…

Ghi nhận những thành tích mà cán bộ đoàn viên các cấp Công đoàn TTXVN đã đạt được, năm 2020, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề Văn hóa thể thao cho 3 tập thể và 6 cá nhân. Có 03 đoàn viên được nhận danh hiệu “Gương mặt của năm” của Công đoàn Viên chức Việt Nam, 03 cá nhân và 01 tập thể công đoàn cơ sở dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2016-2020, 04 đoàn viên vinh dự đạt Giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VII, năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức…

Đàm Danh Liêm

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/cong-doan-ttxvn-cham-lo-den-nguoi-lao-dong-20210401190325428.htm