Công đoàn Viên chức TP Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2020

Chiều 30-12, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được tặng bằng khen.

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020 được Công đoàn Viên chức TP Hà Nội tổ chức chiều 30-12. Ảnh: Đình Tuệ.

Báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 của Công đoàn Viên chức TP Hà Nội nêu rõ: Năm 2019 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" của TP Hà Nội và "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; năm đầu tiên các cấp Công đoàn Viên chức TP thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Công đoàn Viên chức TP, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn TP Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Viên chức TP Hà Nội với quy mô quản lý trực tiếp 63 công đoàn cơ sở với 9.491 đoàn viên/9.501 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ). Năm 2019, hoạt động của Công đoàn Viên chức TP nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan TP, sự chỉ đạo trực tiếp hiệu quả của Liên đoàn Lao động TP, Công đoàn Viên chức Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Nhìn chung tư tưởng của CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn Viên chức TP ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của TP, đoàn kết trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Công đoàn Viên chức TP còn gặp một số khó khăn, nhiệm vụ chính trị của TP ngày càng nhiều, thời gian dành cho hoạt động Công đoàn có nơi, có lúc còn hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công đoàn Viên chức TP.

Ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuệ.

Phát biểu tại hội nghi, ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội cho biết, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội, là năm thứ ba liên tiếp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, chủ đề hoạt động năm 2020 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định là "Năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở" và TP Hà Nội xác định là năm "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp".

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức TP Hà Nội cũng nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020 như: Tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến 100% công đoàn cơ sở và CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn. 100% công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua trong CBCCVCLĐ; có trên 75% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu thi đua các cấp.

100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa BCH công đoàn và thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Phấn đấu giới thiệu từ 200 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn bộ cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn Viên chức TP được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động ccông đoàn...

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Liên đoàn Lao động TP tặng cờ thi đua và bằng khen. Ảnh: Đình Tuệ.

Với các mục tiêu trên, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp. Cụ thể là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ và các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền trong CBCCVCLĐ; nâng cao chất lượng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thủ đô.

Đồng thời, Công đoàn Viên chức TP tiếp tục kiền toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác vận động nữ CBCCVCLĐ, duy trì nề nếp nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB Nữ công Công đoàn Viên chức TP; thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn; tiếp tục cải tiến nội dung và phương thức chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, BCH Công đoàn Viên chức TP.

Hai đồng chí Cao Kim Ngân và Trịnh Thị Tuyết (mặc áo dài) đến từ Công đoàn Sở Tư pháp TP Hà Nội nhận được bằng khen của Công đoàn Viên chức TP vì những thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2019. Ảnh: Đình Tuệ.

Cũng tại hội nghị, đại diện Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã tặng bằng khen cho nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2019, đồng thời chính thức phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể CBCCVCLĐ.

Riêng khối hành chính, sự nghiệp: Tiếp tục vận động CBCCVCLĐ thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020 của TP Hà Nội. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn TP Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Thi đua đẩy manhjc ác hoạt động chăm lo đời sống thiệt thực và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCVLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; các phong trào thi đua được phát động phải có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của TP và mỗi cơ quan, đơn vị.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-doan-vien-chuc-tp-ha-noi-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2020-175406.html