Công đoàn Việt Nam hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em Gia Lai

Cháu Khang bị bệnh tim từ lúc lọt lòng, sẻ chia khó khăn với gia đình đoàn viên lúc hoạn nạn, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ một phần kinh phí giúp em thực hiện ca phẫu thuật.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Rơ Lan Nga (bìa phải) trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho gia đình cháu Khang. Ảnh Song Hân

Ngày 17.10, LĐLĐ Gia Lai cho biết, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam, đơn vị đã đến thăm và trao 35 triệu đồng kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho em Trần Minh Khang (SN 2017, trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai).

Khang là con của chị Đặng Thị Thanh Vân (đoàn viên công đoàn phòng Văn hóa - Thông tin và anh Trần Ngọc Sơn (đoàn viên công đoàn Thị ủy Ayun Pa).

Cháu Khang được phát hiện mắc bệnh từ lúc sơ sinh. Gia đình đưa vào bệnh viện Nhi đồng 1 - TPHCM khám và điều trị, sau đó chuyển sang Viện Tim - TPHCM phẫu thuật, mổ tim. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định. Tổng chi phí cho ca phẫu thuật hơn 70 triệu đồng, trong đó Quỹ Bảo trợ Trẻ em CĐVN hỗ trợ 35 triệu đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Rơ Lan Nga chia sẻ với những khó khăn mà gia đình chị Vân, anh Sơn đối diện. Bà động viên: "Khó khăn không làm đoàn viên gục ngã, mà là để chúng ta mạnh mẽ, vượt khó hơn. Ở đâu khó, ở đó có Công đoàn quan tâm, hỗ trợ". Đồng thời, bà động viên gia đình phấn đấu vượt qua khó khăn trước mắt để chăm sóc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi.

Anh Sơn, chị Vân xúc động cảm ơn Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ Gia Lai. "Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công đoàn Việt Nam và LĐLĐ Gia Lai chính là sự động viên, khích lệ gia đình giải quyết khó khăn, yên tâm công tác", chị Vân bộc bạch.

SONG HÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-viet-nam-ho-tro-kinh-phi-mo-tim-cho-tre-em-gia-lai-636515.ldo