Công đoàn Vụ Tổng hợp TANDTC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2023

Ngày 11/5, Vụ Tổng hợp TANDTC tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cơ quan TANDTC.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Công Tuyến, Ủy viên BCH đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp TANDTC.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015-2023 vừa qua, BCH Công đoàn Vụ Tổng hợp đã phải đối mặt với những khó khăn lớn do ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Vụ; sự nỗ lực, trách nhiệm của BCH cùng nhiệt huyết và đoàn kết của các công đoàn viên, Công đoàn Vụ Tổng hợp đã vượt qua những khó khăn, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội công đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2023.

Đồng chí Phạm Công Tuyến, Ủy viên BCH đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp TANDTC phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Công Tuyến, Ủy viên BCH đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp TANDTC phát biểu tại Đại hội.

Theo đó, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện và có những chuyển biến nhất định. Công tác sắp xếp, phân công cán bộ, công chức trong đơn vị làm việc theo đúng chức danh, vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và yêu cầu công tác được Chi ủy và Lãnh đạo đơn vị thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Về công tác phong trào, chăm lo đời sống cho công chức, người lao động trong đơn vị, Công đoàn đã chủ động cùng với Thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.

Công đoàn đã tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, cán bộ công chức về các thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam giúp cho đoàn viên, cán bộ công chức được thụ hưởng các ưu đãi từ việc triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

Các hoạt động xã hội chăm lo cho đoàn viên, cán bộ công chức gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo được BCH Công đoàn quan tâm, thực hiện tốt.

Ngoài ra, Công đoàn Vụ Tổng hợp thường xuyên tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; của hệ thống TAND và tổ chức công đoàn.

Quang cảnh Đại hội.

Cùng với đó, các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch công tác; việc công khai tài chính của Chi bộ, Công đoàn, công tác quy hoạch cán bộ,…đều được Ban Chi ủy, tập thể lãnh đạo xem xét theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Vụ đã duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ giữa tập thể lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các phòng trực thuộc, qua đó, đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được, làm rõ các mặt còn hạn chế, tồn tại, Công đoàn Vụ Tổng hợp đã đặt ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chi ủy Vụ Tổng hợp, sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của tập thể lãnh đạo Vụ và các phòng chức năng thuộc Vụ, Công đoàn Vụ Tổng hợp tiếp tục ra sức tuyên truyền, vận động các đoàn viên công đoàn không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động; đẩy mạnh tuyên truyên, vận động - đoàn viên tích cực tham gia cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Tập trung chăm lo đời sống, đại điện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phạm Công Tuyến thay mặt lãnh đạo và Chi ủy Vụ và Công đoàn cơ quan TANDTC biểu dương những thành tích Công đoàn Vụ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phạm Công Tuyến cho biết, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên, công chức của đơn vị đã vinh dự được Chính phủ, Chánh án TANDTC, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban thường vụ Công đoàn TANDTC tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen. Đó là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn và lãnh đạo cơ quan đối với đội ngũ đoàn viên, công chức của Vụ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TAND.

Đồng chí Phạm Công Tuyến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

“Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ qua, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới”, đồng chí Phạm Công Tuyến nói.

Nhấn mạnh về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Phạm Công Tuyến yêu cầu phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, nhất là trong các lĩnh vực: điều kiện làm việc, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và an toàn lao động... Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị phát động; nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ban lãnh đạo Vụ Tổng hợp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị.

Tại Đại hội, trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Phạm Công Tuyến tặng hoa chia tay Ủy viên Ban Chấp hành cũ không tham gia khóa mới.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổng, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí, bao gồm: Ngô Hoài Thương (Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028), Lê Thị Thúy, Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Phượng.

Đại hội cũng bầu ra 6 đồng chí dự Đại hội Công đoàn TANDTC, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/cong-doan-vu-tong-hop-tandtc-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-trong-nhiem-ky-2015-2023-378039.html