Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công

CĐ Xây dựng Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và sinh hoạt chuyên đề cho hơn 100 đồng chí là lãnh đạo, Trưởng Ban nữ công các CĐ trực thuộc và Trưởng Ban nữ công CĐCS.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam; đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ Xây dựng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam đánh giá và ghi nhận kết quả hoạt động nữ công ngành Xây dựng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm toàn diện và chỉ đạo sâu sát hơn đối với công tác nữ và hoạt động của ban nữ công quần chúng tại các cơ quan, đơn vị, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng và vận dụng những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới phương thức để tổ chức các hoạt động nữ công sinh động hơn, thiết thực.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Nữ công CĐ Xây dựng Việt Nam đã triển khai Nghị quyết 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về Ban Nữ công quần chúng DN ngoài khu vực nhà nước; triển khai các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng chuyên đề “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các danh hiệu khen thưởng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin nhanh một số nội dung liên quan đến công tác Nữ công sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị cũng đã được nghe PGS. TS Dương Tuyết Miên, Phó Giám đốc Học viện tòa án trao đổi, chia sẻ các nội dung liên quan đến chủ đề “Phòng chống bạo hành học đường, xâm hại trẻ em”.

T.Quyên- CTV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-xay-dung-viet-nam-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-nu-cong-638149.ldo