Công đoàn Y tế VN kí qui chế phối hợp chăm lo đoàn viên

Ngày 21.10, Công đoàn Y tế VN cho biết, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN với 10 LĐLĐ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Cụm thi đua 2018 và kí qui chế phối hợp để chăm lo cho đoàn viên ngành y tế tại các địa phương.

Công đoàn Y tế VN, Công đoàn Giáo dục VN và 10 LĐLĐ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phối hợp chăm lo cho đoàn viên.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng (Trưởng Cụm), Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LĐLĐ Phú Yên (Phó trưởng Cụm), Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN, Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục VN - chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận về phương hướng hoạt động của cụm thi đua trong thời gian tới và kí kết qui chế phối hợp giữa LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Thanh Bình cho biết, qui chế phối hợp nhiệm kì 2018-2023 có một số điều chỉnh để phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện tối đa cho CĐCS làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động ngành y tế; lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm theo tinh thần nghị quyết ĐH XII CĐVN.

Các vận động viên tham gia giải bóng bàn.

Trước đó đã diễn ra giải thể thao của Cụm thi đua nhằm giao lưu, chia sẻ và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Công đoàn Y tế VN có 2 vận động viên tham gia thi đấu giao hữu ở nội dung bóng bàn đôi nam.

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-y-te-vn-ki-qui-che-phoi-hop-cham-lo-doan-vien-637213.ldo