Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là cầu nối hiệu quả trong quan hệ Việt Nam-Singapore

Sáng 10/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. Cùng dự có Bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan See Leng; đông đảo các quan chức Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao chứng nhận đầu tư cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn Masan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao chứng nhận đầu tư cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn Masan.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) nhấn mạnh, Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến quan trọng nhất trong khu vực đối với Singapore trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, sản xuất, bán buôn bán lẻ. SBF sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đã hỗ trợ mở rộng hoạt động của doanh nghiệp Singaporetại Việt Nam. SBF triển khai chương trình “Global Connect” vào cuối năm 2019 để giúp các doanh nghiệp Singapore thông tin, thị trường để mở rộng thị trường ở Việt Nam. SBF đã lập văn phòng đại diện đầu năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh để tạo nhiều cơ hội hợp tác cho hai bên. Từ khi triển khai chương trình, SBF đã giúp khoảng 500 doanh nghiệp Singapore đến tìm hiểu cơ hội làm ăn tại Việt Nam, tạo ra hàng chục dự án thành công.

Bộ trưởng Tan See Leng bày tỏ vui mừng được tham dự Diễn đàn nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính; nêu rõ, năm nay đánh dấu 2 cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước: kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Quan hệ kinh tế hai nước đang phát triển mạnh mẽ và thực chất và được hỗ trợ đa chiều, được phản ánh thông qua những con số tăng trưởng thương mại liên tục thời gian qua, nhiều cơ hội được tạo ra bởi thị trường trẻ và năng động. Singapore hiện là nhà đầu tư lớn nhất của khu vực vào Việt Nam, là nhà đầu tư vào Việt Nam lớn thứ hai trên thế giới. Singapore đầu tư vào các dự án Khu công nghiệp VSIP đang đóng góp tích cực cho các lĩnh vực ở Việt Nam. Quan hệ hợp tác với Việt Nam là quan hệ hợp tác hướng tới tương lai như năng lượng, đổi mới sáng tạo, tín chỉ carbon.

Hai nước vừa thiết lập Quan hệ đối tác Kinh tế số-Kinh tế xanh, là nền tảng để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chuyển đổi số, kinh tế xanh… giữa hai nước. Bộ Công thương hai nước cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại số, dự án năng lượng khác. Diễn đàn này thu hút đông đảo doanh nghiệp hai nước. Quá nhiều khách đến dự khiến đích thân Thủ tướng phải đề nghị mang thêm ghế vào, minh chứng cho việc các doanh nghiệp hết sức quan tâm hợp tác. Bộ trưởng tin tưởng sự hợp tác này ngày càng phát triển,chúng ta sẽ được thấy những cột mốc mới trong quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Sembcorp Tow Heng Tan nêu rõ, hiện Sembcorp có 12 dự án khu VSIP trên các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, thu hút 18,4 tỷ USD đầu tư trên khắp thế giới, mang lại tác động xã hội rộng lớn, hơn 300 nghìn việc làm.

Theo ông, VSIP đã trở thành một chàng trai lớn mạnh, do đó cần phát huy những điểm mạnh. Khi Việt Nam tiếp tục phát triển, từ các khu công nghiệp biệt lập trở thành những khu công nghiệp kết hợp khu đô thị, dịch vụ. Chúng tôi không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp; cần hỗ trợ minh bạch của Chính phủ.

Theo ông, công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển ngày nay, do đó, Sembcorp chú trọng vào phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; nhưng chúng ta phải xây dựng niềm tin vào chính quyền, đối tác và khách hàng để tạo sự thành công. Sembcorp mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực đô thị thông minh ở Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore.

Lãnh đạo Standard Chartered đánh giá, Việt Nam đang là ngôi sao năng động nổi lên ở khu vực; Việt Nam đang tạo hứng khởi cho các nhà đầu tư nước ngoài thông qua cải cách thể chế, tạo nhiều cơ hội cho họ. Việt Nam có lợi thế là có lực lượng lao động dồi dào, trình độ cao, hứa hẹn trở thành nền kinh tế năng động khu vực. Với việc tăng trưởng cao thời gian qua, đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, nền kinh tế chủ động tích cực, Standard Chartered vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong những năm tiếp theo. Singapore mong muốn phát triển bền vững, tham gia chuỗi cung ứng ở Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; tin tưởng Việt Nam sẽ tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì số lượng đại biểu đến đông hơn dự kiến 500 người, thể hiện sự quan tâm đối với Việt Nam của cộng đồng doanh nghiệp Singapore.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước, đó là chúng ta triển khai thỏa thuận trong khối ASEAN để nâng cao tính tự lực, tự cường, phát triển bền vững của nội khối; kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược; 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - người đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của Singapore, người bạn thân thiết của Việt Nam. Điều quan trọng nhất sau 50 năm và 10 năm, chúng ta hiểu biết nhau hơn, có kinh nghiệm, bản lĩnh hơn trong thúc đẩy quan hệ, đặc biệt là chúng ta tin tưởng nhau hơn để yên tâm làm ăn với nhau, góp phần giữ vững hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chúng ta xác lập những cột mốc mới trong quan hệ hai nước, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, từ đó chúng ta làm tốt hơn những năm tới đây.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai nước trong bối cảnh thế giới hiện nay. Việc hai nước xích lại gần nhau hơn và nâng cao hiệu quả hợp tác chỉ có lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Hai Thủ tướng ngày hôm qua đã có hội đàm thành công, đã có cuộc trao đổi với Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Singapore và hai bên đều có nhận thức chung mong muốn thúc đẩy quan hệ này phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đầy đủ, thực chất, hiệu quả hơn.

Thủ tướng nêu rõ, Singapore phát triển như ngày nay tạo động lực,truyền cảm hứng cho Việt Nam, đó là một nước nhỏ đi lên như thế nào để thành nước phát triển. Việt Nam học tập được nhiều điểm ở Singapore để xây dựng Việt Nam trở thành hùng cường, phát triển quan hệ hai nước mạnh mẽ.

Về quan hệ Đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng tin tưởng quan hệ này ngày càng tốt đẹp vì tin cậy chính trị ngày càng cao; lãnh đạo hai nước gặp nhau, trao đổi dưới nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo Thủ tướng, hai nước cần phát triển tự lực, tự cường. Hai bên thống nhất cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ lên một mức cao hơn, hình thức linh hoạt, kiểm điểm, đánh giá việc hợp tác hằng năm, vì lợi ích của mỗi nước, vì sự hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, những số liệu về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là những số liệu biết nói, và theo Thủ tướng, “số đẹp” hơn sẽ là số lớn hơn trong tổng mức đầu tư FDI, kim ngạch thương mại. Về an ninh quốc phòng, hai bên đang thúc đẩy hợp tác và thể hiện ngày càng tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện giao lưu thuận lợi và cũng để góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực. Việt Nam kiên định quan điểm mọi tranh chấp cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực.

Giao lưu nhân dân hai nước cũng đang phát triển mạnh mẽ. Hiện có khoảng 15.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại nước này; hiện có nhiều gia đình Việt Nam-Singapore; các nhà Lãnh đạo Singapore đều khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại Singapore bình đẳng như người Singapore. Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn người Việt Nam sinh sống tại Singapore chấp hành luật pháp sở tại, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Về giao lưu văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục đào tạo cũng là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Sau đại dịch Covid-19, các lớp học, học bổng của Singapore cấp cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang ngày một tăng. Mô hình phát triển khu công nghiệp VSIP là hình mẫu hợp tác đầu tư giữa hai nước. Hiện có 12 khu VSIP ở Việt Nam. Hai Thủ tướng vừa thống nhất tiếp tục mở rộng mô hình này hơn nữa; hy vọng thời gian tới sẽ có 2-3 khu VSIP, phấn đấu trong năm 2023 đạt 15 khu VSIP. Mô hình này đã thành công thì nhân rộng ra nhưng phải là khu VSIP thế hệ mới, thông minh hơn, tích hợp khu đô thị, khoa học công nghệ, dịch vụ. Sự phát triển tốt đẹp này là nền tảng, cơ sở để các nhà đầu tư tiếp tục phát huy, vì lợi ích của mỗi quốc gia và hai nước trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh, môi trường, hệ sinh thái, không khí để cho các nhà đầu tư phát triển, kết nối là hết sức thuận lợi; Chính phủ hai nước thống nhất là đã thuận lợi thì phải tạo thuận lợi hơn nữa để cho các nhà đầu tư yên tâm làm ăn. Vấn đề là chúng ta cần phát hiện vấn đề và cùng nhau tháo gỡ.

Việt Nam là một nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn, đang chuyển đổi, đi lên từ một nước chịu hậu quả của chiến tranh lâu dài, của nghèo nàn, lạc hậu, chịu cấm vận. Điều quan trọng là Việt Nam nhận thức rõ để chuẩn bị tâm thế, nguồn lực để đối mặt và thoát ra khỏi khó khăn.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore.

Thủ tướng mong các bạn Singapore tin tưởng rằng, Việt Nam có truyền thống càng khó khăn phức tạp thì càng đoàn kết, vươn lên. Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình, khát khao có hòa bình để phát triển, không bao giờ muốn có chiến tranh, nhưng cũng là dân tộc không chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào; tôn trọng sự khác biệt, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi, tìm mọi mọi cách để vươn lên.

Việt Nam nỗ lực giữ môi trường chính trị ổn định, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, qua đó tạo yên tâm cho các nhà đầu tư làm ăn lâu dài. Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Điều này được Việt Nam đúc rút từ quá trình đấu tranh ngoại giao, đấu tranh trên chiến trường từ năm 1945 đến nay. Đường lối đối ngoại này của Việt Nam đang phát huy rất tốt: Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải. Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả dựa vào nguồn lực bên trong và bên ngoài, trong đó coi trọng yếu tố con người.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, hàng không, hàng hải, đường cao tốc, hạ tầng văn hóa, y tế và giáo dục; đột phá về thể chế phù hợp điều kiện hiện nay, các quan hệ quốc tế; hoàn thiện thể chế phù hợp quy luật thời đại, mong muốn của nhân dân, các nhà đầu tư; cải cách hành chính, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Năm 2023 này, Việt Nam xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, đó là xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn; tình trạng suy thoái, giảm tăng trưởng, các thị trường lớn trên thế giới bị thu hẹp, các vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường. Cho nên, phương châm của Chính phủ Việt Nam năm nay là "Đoàn kết kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả". Việt Nam nhất quán ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, tận dụng các lợi thế FTA đã ký…; ưu tiên lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ; ưu tiên đầu tư vào công nghệ cao, ít phát thải; tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về thể chế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng hy vọng hai bên tăng cường hợp tác với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đạt nhiều thắng lợi mới.

THANH GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-dong-doanh-nghiep-tiep-tuc-la-cau-noi-hieu-qua-trong-quan-he-viet-nam-singapore-post738284.html