'Cộng đồng doanh nghiệp xây dựng không thể trông chờ giải cứu'
Cựu chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương cũng cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng đừng trông chờ vào việc giải cứu, mà phải đưa ra giải pháp để tự cứu mình.
Phải tự giải cứu mình
Chiều 2/6, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam họp Ban chấp hành mở rộng tại Đà Nẵng để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp xây dựng.
Chia sẻ tại cuộc họp, đại diện các nhà thầu đều nêu lên thực tại khó khăn trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để hiệp hội tổng hợp kiến nghị lên các bộ, ngành, cơ quan trung ương nhằm tháo gỡ.
Chủ tịch HĐQT Vinaconex Đào Ngọc Thanh cho rằng, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, “không ai cứu mình bằng tự cứu mình”. Vì thế, ông Thanh nhấn mạnh những thành viên của hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam phải hợp tác với nhau để phát triển được và phát triển an toàn.
Theo ông Thanh, vấn đề của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay xoay quanh hai vấn đề, đầu tiên là đơn giá và định mức, tiếp theo là tính pháp lý. “Đơn giá, định mức phải làm rất quyết liệt. Còn tính pháp lý, phần lớn các điều ghi trong hợp đồng đều không có lợi cho nhà thầu xây dựng mà chỉ có lợi cho chủ đầu tư. Vì thế, phải làm thế nào để bớt đi sự thua thiệt cho các doanh nghiệp xây dựng” – ông Thanh nói.
Vấn đề quan trọng nữa theo ông Đào Ngọc Thanh là sự hợp tác. Với tư cách là một nhà thầu lớn, ông Thanh cho biết Vinaconex sẵn sàng hợp tác với các nhà thầu khác.
Tiếp đến, ông Thanh ủng hộ Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đưa ra một “tuyên ngôn” để tránh phá giá thị trường. “Phải có chuẩn mực đạo đức của nhà thầu. Ví dụ, ông nhà thầu nào làm bậy thì hiệp hội nhà thầu nên tẩy chay” – ông Thanh kiến nghị.
Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Delta Trần Nhật Thành cũng nêu bật tình trạng khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp xây dựng khi nói: “Bây giờ thì các doanh nghiệp yếu lắm rồi. Nếu như trước đây không giao tiền nhưng họ vẫn có thể làm một khu đô thị, còn nay thì chịu”.
Cũng theo ông Thành, giải cứu đủ thứ các kiểu nhưng riêng ngành xây dựng chưa được quan tâm đúng mức. “Đơn cử như tập đoàn Delta, trước đây có 9 đến 10 ngàn lao động nhưng nay còn 6-7 ngàn người. Vậy ai giải cứu đội ngũ lao động thất nghiệp này?” – ông Thành đặt vấn đề.
Chủ đầu tư có thể cướp tiền của nhà thầu bất cứ lúc nào
Đồng quan điểm với Chủ tịch HĐQT Vinaconex, “sếp” tập đoàn Delta cũng cho rằng cần đấu tranh để thay đổi nội dung hợp đồng, để có sự công bằng trong hợp đồng xây dựng. “Chủ đầu tư tử tế có thể cướp tiền của nhà thầu bất cứ lúc nào vì nhà thầu không ký biên bản nghiệm thu, trong khi nhà đã mang đi bán hết rồi. Hiện nay kiện tụng của các nhà thầu nhỏ đầy rẫy. Trong hợp đồng cần phải sửa chứ không thể khác được” – ông Trần Nhật Thành nêu.
Cựu chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương cũng cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng đừng trông chờ vào việc giải cứu, mà phải đưa ra giải pháp để tự cứu mình.
Cũng theo ông Dương, ngành xây dựng Việt Nam “chết non” là vì không lượng được sức mình. Vì thế, các nhà thầu phải đánh giá sự an toàn từ dự án và chủ đầu tư trước khi quyết định đấu thầu. Đặc biệt, nhà thầu cũng cần phải tử tế, không giữ tiền của nhà thầu phụ. Ông Dương viện dẫn tại Nhật Bản, doanh nghiệp đấu thầu mà làm mất uy tín thì không bao giờ làm lại được.
Từ thực tế khó khăn hiện nay, ông Nguyễn Bá Dương cho rằng hiệp hội nên tập trung lực lượng làm trung gian cho các nhà thầu để chia sẻ với nhau.
Nhiều ý kiến khác cũng có những kiến nghị bức thiết để hướng đến tháo gỡ khó khăn cho ngành xây dựng. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết sẽ tập hợp đầy đủ những ý kiến, kiến nghị thiết thực để kiến nghị lên các bộ ngành trung ương để có thể sớm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp xây dựng.