Cộng đồng mạng háo hức với những hình ảnh về trung đoàn kỵ binh của Việt Nam

Sáng 6/6 trên khắp các diễn đàn mạng xã hội rầm rầm chia sẻ hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) cưỡi ngựa khiến cộng đồng mạng háo hức.

Cộng đồng mạng háo hức với những hình ảnh đầu tiên về trung đoàn kỵ binh của Việt Nam.

Cộng đồng mạng háo hức với những hình ảnh đầu tiên về trung đoàn kỵ binh của Việt Nam.

Được biết, đây là những hình ảnh Trung đoàn CSCĐ Kỵ binh đang diễn tập để chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.

Trung đoàn CSCĐ kỵ binh được ra đời nhằm phục vụ các hoạt động diễu binh diễu hành, tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ giải tán đám đông, xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự, truy bắt tội phạm mà các phương tiện khác không thể đi tới được, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, đòi hỏi việc băng rừng, đi công tác nhiều ngày...

Các chiến sĩ CSCĐ huấn luyện ngựa

“Hiện chúng tôi có số lượng ngựa khá lớn, hầu hết là ngựa hoang, từ 2-4 tuổi. Trong số đó có 70 con được đưa vào huấn luyện, số còn lại là ngựa giống để sinh sản”, Đại tá Nguyễn Huy Hạnh, Trưởng Phòng Hướng dẫn, sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh CSCĐ, kiêm Đoàn CSCĐ Kỵ binh chia sẻ trên báo CAND.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, chỉ trong một diễn dàn mạng xã hội đã có gần 4.000 lượt like và hàng nghìn bình luận. Phần lớn cư dân mạng tỏ ra bất ngờ và hào hứng với những hình ảnh mới lạ của các chú ngựa đã được thuần dưỡng.

"Việt Nam nhiều núi rừng cao nguyên đường sá hiểm trở, vùng núi cao thành lập CSCĐ là hợp lý nhằm đảm bảo tính cơ động làm chủ trong mọi tình huống"; "Mong rằng các chiến sĩ CSCĐ cùng với những chú ngựa thân yêu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm rạng danh truyền thống CAND".

Lam Giang (t/h)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/cong-dong-mang-hao-huc-voi-hinh-anh-dau-tien-ve-trung-doan-ky-binh-cua-viet-nam-254536.html