Cộng đồng mạng thì ngỡ ngàng trong khi Ngô Kiến Huy thì 'hết hồn' với 'tin ngỡ như vui' này

Sau khoảng thời gian 'chạy show' nhưng ít ra nhạc nên nhiều khán giả ngỡ ngàng khi Ngô Kiến Huy tung MV liên tục. Đến nỗi, nam ca sĩ phải thốt lên 'hết hồn' đầy hài hước.

Là một trong những nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực nên Ngô Kiến Huy gần như phủ sóng khắp V-biz. Dù xuất phát điểm là ca sĩ nhưng vì quá bận rộn nên nhiều khán giả cũng “quên” anh cũng sở hữu giọng hát và nhiều bản 'hit' lớn. Khi ra mắt ca khúc Tất cả đứng im, nam ca sĩ hài hước kể chuyện đọc được bình luận vui của khán giả, tưởng Ngô Kiến Huy từ diễn viên hài chuyển qua đi hát. Nam ca sĩ cũng 'hết hồn' nên sự trở lại của anh chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho mọi người.

Tất cả đứng im có sự xuất hiện của các thành viên show 2 ngày 1 đêm gồm Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Đây cũng đều là những người anh em rất thân thiết của Ngô Kiến Huy. Sản phẩm này như một “truyền thống” của anh, sau mỗi chương trình thực tế ăn khách, sẽ có ngay MV cùng các thành viên. Anh cũng không tiết lộ về giá cát sê mời dàn bạn thân tham gia dự án này.

Ngô Kiến Huy nói thêm: “Tôi luôn mong muốn ngoài việc làm MV phải mời được những người anh em, đồng nghiệp vào sản phẩm. Họ dù sao cũng là một phần kỷ niệm trong con đường làm nghệ thuật của mình. Tôi muốn sau này khi xem lại, chúng tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi từng là một phần của nhau. Trong những dự án tiếp theo, tôi vẫn sẽ tiếp tục mời thêm những người đồng nghiệp thân thiết khác của mình. MV thành công và được đón nhận là điều ai cũng mong đợi, nhưng với tôi, tình cảm đồng nghiệp còn quý giá hơn”.

Đặc biệt, Ngô Kiến Huy còn gây chú ý khi kết hợp với 'nam thần' rapper HIEUTHUHAI. Khi được hỏi, liệu anh có lo bị “lép vế” không thì nam ca sĩ cho biết: “Tôi muốn Hiếu nổi hơn sau sản phẩm, như trong show thì Hiếu được cưng nhất. Tôi cũng chọn vai diễn phù hợp cho từng anh em”. Tất cả đứng im đánh dấu màn tái hợp của Ngô Kiến Huy và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, sau 3 năm kể từ 'siêu hit' Truyền thái y.

Khi được đặt vấn đề rằng, Ngô Kiến Huy có phải đang hướng mình thành nghệ sĩ giải trí, khi còn nhiều sự so sánh với các vocalist. Nam ca sĩ thẳng thắn: “Thật ra, mỗi người nghệ sĩ khi theo đuổi con đường âm nhạc riêng, cũng có phân khúc khán giả riêng. Với tôi thì không phân cấp ai là nghệ sĩ giải trí, ai là vocalist. Tất cả nghệ sĩ đều mang đến cho khán giả những phút giây thoải mái, đúng với gu âm nhạc mà họ chọn. Còn câu chuyện vocalist thì đôi khi tôi vẫn tham gia vài chương trình”.

Sau hơn 10 năm đi hát, Ngô Kiến Huy nhận thấy giọng hát của mình đã mở rộng hơn. Trước đây, sở trường của anh vốn là các dòng nhạc ballad nên sắp tới anh sẽ thử sức ở đa dạng thể loại nhạc hơn. Mỗi tuần ba buổi, nam MC vẫn đi luyện thanh. Anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện mình, chưa bao giờ hài lòng về bản thân. Giọng ca này cũng cố gắng học hỏi, kết hợp với các bạn trẻ để trau dồi. Theo hình ảnh nghệ sĩ đa năng, thành tựu lớn nhất của anh chính là được khán giả nhớ tới, chưa quên tên. Ở vị trí nào thì Ngô Kiến Huy chỉ hy vọng khán giả luôn đón nhận, yêu thương anh.

Còn về chuyện tình cảm thì Ngô Kiến Huy chưa nghĩ đến, vì mọi thứ hiện tại đang ưu tiên cho công việc. Anh trải lòng: “Tôi đang trong quá trình say mê công việc. Nếu có duyên thì tới, còn hiện vẫn tập trung cho công việc nhiều. Thời gian cho công việc chiếm hết nên tôi chưa nghĩ đến”.

Anh cũng có những chia sẻ về yếu tố giọng hát và chiến lược tốt khi nghệ sĩ ra nhạc, nhất là giữa thị trường V-pop rất cạnh tranh như hiện tại: “Giọng hát và chiến lược tốt đều rất cần cho nghệ sĩ hiện tại. Chiến lược tốt cỡ nào mà giọng hát không hợp ý người nghe thì cũng là thiếu sót. Ngược lại, giọng hát hay mà không có chiến lược mang âm nhạc đến khán giả thì đó chưa phải là bản “hit”. Cả hai yếu tố nên cộng hưởng với nhau. Với sản phẩm này, tôi kết hợp mọi thứ ở mức 50-50”.

Bình Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cong-dong-mang-thi-ngo-ngang-trong-khi-ngo-kien-huy-thi-het-hon-voi-tin-ngo-nhu-vui-nay-post1486411.tpo