Cộng đồng người Việt tại Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã được cộng đồng người Việt tại Campuchia tổ chức.

Cộng đồng người Việt tại Campuchia kính cẩn thắp hương tưởng nhớ anh linh của hàng vạn liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Campuchia kính cẩn thắp hương tưởng nhớ anh linh của hàng vạn liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Sáng 31/8, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tại đây, Đại sứ Vũ Quang Minh cùng các đại biểu đã cùng nhau ôn lại sự kiện lịch sử, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ quốc Việt Nam; tưởng nhớ các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và những người Khmer yêu nước đã dành trọn tuổi xuân, hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng của cả hai dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp tươi đẹp.

Cộng đồng người Việt tại Campuchia dâng hương kỷ niệm Quốc khánh.

Trả lời báo Nhân dân, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam chia sẻ: “Ngày lễ quốc khánh 2/9 là ngày lễ vô cùng ý nghĩa đối với bà con gốc Việt Nam tại Campuchia. Bà con luôn luôn hướng về quê hương tổ quốc của mình. Chúng tôi thấy rất vui mừng khi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng vững vàng và phát triển. Và cứ vào ngày 2/9, bà con gốc Việt chúng tôi thường tổ chức kỷ niệm ngày quốc lễ này”.

Cũng trong sáng 31/8, Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk do Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý dẫn đầu đã tới dâng hương tại Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Koh Kong.

Theo TTXVN, cùng tham dự lễ dâng hương có đại diện của Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam và Công ty Metfone (thuộc tập đoàn Viettel) chi nhánh tỉnh Koh Kong. Tỉnh đội Koh Kong cũng cử đoàn đại diện do Đại tá, Phó Tỉnh đội trưởng Prak Yon dẫn đầu tham dự sự kiện ý nghĩa nêu trên.

Theo kế hoạch, Tổng Lãnh sự quán sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Kampong Speu (ngày 1/9) và tỉnh Preah Sihanouk (ngày 2/9), đồng thời tổ chức phát quà cho bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa phương này.

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk dâng hương tại Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Koh Kong. (Ảnh: TTXVN)

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2020), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh và Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đến Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tiếp nhận quà tặng tình nghĩa gửi bà con gốc Việt tại Campuchia.

Gạo, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn là quà của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ ủng hộ những gia đình người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chịu những tác động tiêu cực do dịch bệnh COVID-19.

Tiếp nhận gạo do thành phố Cần Thơ ủng hộ những gia đình người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Nguồn: TTXVN)

Ngoài ra, trong dịp này, Tổng Lãnh sự quán cũng tiếp nhận sự đóng góp, hỗ trợ cho bà con từ các nhà hảo tâm trong cộng đồng gốc Việt như doanh nhân Lê Đình Sáng, doanh nhân Kim Chang (Trịnh Thị Mỹ Trang), ông Nguyễn Nhí Anh - Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Koh Kong và ông Sok Chea (Trần Văn Năm) - Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk.

Tổng số gạo đã tiếp nhận trong ngày là 10 tấn, hơn 3.000 khẩu trang, 3.000 lọ dung dịch sát khuẩn. Số quà trên dự kiến sẽ được cấp phát cho 400 hộ bà con gốc Việt và 100 hộ người Campuchia.

Ngay trong ngày, Tổng Lãnh sự quán đã chuyển gần 3 tấn gạo tới Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại ba tỉnh Takeo, Kep và Kampot, kịp thời phân phát cho bà con khó khăn trên địa bàn. Theo kế hoạch, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục chuyển các phần quà còn lại tới Ban Chấp hành các tỉnh Preah Sihanouk, Kampong Speu và Koh Kong trong thời gian sớm nhất.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-dong-nguoi-viet-tai-campuchia-to-chuc-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-ky-niem-75-nam-quoc-khanh-29-117141.html