Cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau động đất

Trong bối cảnh số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất ngày 6/2 ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên tới hơn 24.000 người, cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực không ngừng để tăng cường cứu trợ cho hai quốc gia này nhằm tránh các hậu quả thảm khốc tiếp theo có thể xảy ra.

Số người thiệt mạng vì động đất tiếp tục tăng lên

Theo số liệu cập nhật tính đến rạng sáng nay (11/2) theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng ở cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất hôm 6/2 đã tăng lên hơn 24.000 người.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca, ngày 10/2, cho biết số người thiệt mạng vì trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 20.213 người, trong khi 80.052 người khác bị thương ở nước này. Tỉnh Hatay, ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi ghi nhận nhiều nạn nhân nhất, với 6.205 người thiệt mạng và 17.823 người bị thương. "Sau khi can thiệp khẩn cấp, 20.000 đồng bào của chúng tôi được giải cứu khỏi đống đổ nát đã được chuyển đến các tỉnh bên ngoài khu vực" – ông Fahrettin Koca nói với các phóng viên ở Hatay.

Ngoài ra, ít nhất 870.000 người ở cả hai nước đang cần được trợ cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết trong bối cảnh giá rét mùa đông khắc nghiệt.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng 23 triệu người ở hai quốc gia có khả năng bị nhiễm bệnh, trong đó đặc biệt khoảng 5 triệu người dễ bị tổn thương. WHO cũng lo ngại một cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn cả trận động đất.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, riêng ở Syria đang có khoảng 5,3 triệu không có nhà ở.

 Người dân Syria tiếp tục tìm kiếm các vật dụng còn sót lại sau khi tòa nhà bị sụp đổ bởi trận động đất, ngày 10/2/2023. (Ảnh: AFP)

Người dân Syria tiếp tục tìm kiếm các vật dụng còn sót lại sau khi tòa nhà bị sụp đổ bởi trận động đất, ngày 10/2/2023. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Syria cho phép chuyển hàng viện trợ sau động đất tới các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, chính phủ Syria, ngày 10/2, đã cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát sau trận động đất lớn.

Chính phủ nước này cho biết, việc cung cấp viện trợ cho các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát sẽ được tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế giám sát, đồng thời lưu ý rằng việc giám sát như vậy sẽ đảm bảo viện trợ đến tay những người xứng đáng.

Chính phủ Syria coi các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Aleppo, Latakia, Hama và Idlib là khu vực thảm họa và đã thành lập quỹ quốc gia để tái thiết các khu vực này.

Liên hợp quốc phát hành quỹ khẩn cấp bổ sung để tăng cường cứu trợ sau động đất ở Syria

Ngày 10/2, ông Martin Griffiths, Phó Tổng thư ký về các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp tại Văn phòng Liên hợp quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), đã công bố một khoản tài trợ bổ sung trị giá 25 triệu USD nhằm tăng cường các nỗ lực viện trợ ở các vùng của Syria bị động đất. Khoản tài trợ bổ sung này từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên hợp quốc nhằm đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết nhất của hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn.

Sau trận động đất, điều kiện nhân đạo ở Syria trở nên tồi tệ hơn. Nhu cầu đang ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu xung đột trong nước, trong bối cảnh khan hiếm tài nguyên, dịch tả và điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Tuyên bố với báo chí, ông Griffiths cho biết: “Chúng tôi đang phản ứng nhanh nhất có thể để giúp đỡ người dân Syria, những người đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn”. Khoản tài trợ bổ sung này sau khoản 25 triệu USD được phát hành vào đầu tuần này cho các nỗ lực ứng phó trong khu vực.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã kêu gọi mở thêm điểm nhận viện trợ tại các cửa khẩu biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cạn kiệt nguồn cứu trợ lương thực tại Tây Bắc Syria, nơi 90% dân số phụ thuộc vào hỗ trợ nhân đạo.

Cũng trong ngày 10/2, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Turk kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Syria nhằm tạo điều kiện cứu trợ cho các nạn nhân của trận động đất.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của một tòa nhà bị tàn phá ở Antakya, tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/2/2023. (Ảnh: Xinhua)

NATO chuyển lều bạt dã chiến tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 10/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết các nước thành viên NATO đã nhất trí chuyển các lều bạt dã chiến tới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp quốc gia này cung cấp nơi ở tạm thời cho những người mất nhà ở sau thảm họa động đất kinh hoàng vừa xảy ra hôm 6/2.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ NATO luôn hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và việc triển khai các cơ sở trú ẩn này sẽ giúp cứu sống nhiều người.

Theo giới chức NATO, những lều bạt này có thể được trang bị một số tiện nghi như: hệ thống sưởi, máy phát điện và thiết bị y tế.

Hoạt động triển khai các lều bạt này sẽ do Tư lệnh Tối cao lực lượng đồng minh của NATO tại châu Âu - Tướng Mỹ Christopher Cavoli - giám sát.

Phong trào Olympic quyên góp 1 triệu USD nhằm hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất

Ngày 10/2, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết phong trào Olympic sẽ quyên góp 1 triệu USD để hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

IOC, Hội đồng Olympic châu Á, Ủy ban Olympic châu Âu và Quỹ Tị nạn Olympic (ORF) đã thành lập quỹ khẩn cấp.

Dự kiến ORF sẽ chuyển viện trợ đến người dân địa phương và người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các cơ quan Liên hợp quốc có thể tiếp cận những khu vực chịu ảnh hưởng sẽ tiến hành viện trợ tại Syria.

Theo kế hoạch, số tiền tài trợ ban đầu của ORF sẽ được sử dụng để cấp quần áo, chăn, thực phẩm và nơi ở cho các nạn nhân.

* Cũng trong ngày 10/2, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định điều 2 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) cùng một máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả động đất.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các thành viên của SDF sẽ được giao nhiệm vụ thu thập thông tin sau trận động đất và tăng cường phối hợp với các tổ chức liên quan ở nước sở tại, trong khi máy bay sẽ chủ yếu tham gia vận chuyển vật tư y tế.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng thông báo cử một đội y tế gồm hàng chục thành viên tới Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria hàng cứu trợ như chăn và lều bạt./.

Khánh Linh (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/cong-dong-quoc-te-tang-cuong-ho-tro-tho-nhi-ky-va-syria-sau-dong-dat-631461.html