Cống hiến & sáng tạo của nghệ sĩ tuổi Hợi

Ba nghệ sĩ tuổi Hợi gồm NSƯT Trịnh Kim Chi, Nghệ sĩ hài Trường Giang và Diễn viên, ca sĩ Hoàng Yến Chinbi chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp của mình.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Giữ lửa nghề

Sinh năm 1971, tuổi Tân Hợi - NSƯT Trịnh Kim Chi từng đoạt ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Với niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là về diễn xuất, NSƯT Trịnh Kim Chi phát triển sự nghiệp từ một diễn viên điện ảnh kiêm nghệ sĩ kịch.

Những tác phẩm gắn liền tên tuổi của chị như: Đồng tiền xương máu, Tình như tia nắng, Giếng lạ, Châu về hợp phố, Oan gia đại chiến, Sóng gió thương trường, Sau ánh hào quang, Anh em siêu quậy, Vợ chúa chồng tôi… Khoảng gần 10 năm trở lại đây, chị cũng là người đứng ra thành lập Sân khấu kịch cafe KC, sau này là Sân khấu kịch TKC.

Nhìn lại năm 2018, Trịnh Kim Chi chia sẻ: “Năm vừa qua là một năm khá thành công của tôi. Tôi cảm thấy vui khi gặt hái được nhiều phần thưởng quý giá cho bản thân, học trò cũng như sân khấu mình”.

Dấu ấn mà chị nhắc đến là vở diễn Rặng trâm bầu đã nhận tổng cộng 6 huy chương, bằng khen cho tập thể, cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Kịch toàn quốc 2018. Vở diễn này cũng được cử đi diễn phục vụ khán giả tại các quận, huyện của TPHCM.

Không dừng lại ở đó, Trịnh Kim Chi cũng tự hào vì được tín nhiệm mời ngồi vị trí giám khảo các chương trình thi tài năng cũng như các cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt, ngoài vai trò diễn viên, Trịnh Kim Chi cũng khiến khán giả bất ngờ, thích thú khi thường xuyên xuất hiện trên sân khấu như một ca sĩ với thế mạnh ở dòng nhạc trữ tình, bolero. Và dù bận rộn với lịch hoạt động nghệ thuật dày đặc, chị vẫn luôn dành ưu tiên lớn cho các chương trình thiện nguyện.

Chia sẻ về dự định trong năm mới, Trịnh Kim Chi cho biết, kế hoạch ưu tiên đầu tiên là kịch bản web drama do chị làm đạo diễn, có tên Thiên thần sa ngã. Phim tuyển diễn viên trong tháng 12-2018 và tập đầu tiên sẽ ra mắt trước Tết Nguyên đán. Với Sân khấu kịch TKC, đầu năm Tân Hợi, chị đang lựa chọn một trong 2 kịch bản cổ trang và xã hội để dựng vở mới về sân khấu thể nghiệm.

Nghệ sĩ hài Trường Giang: Sự nghiệp và cuộc sống viên mãn

Trường Giang sinh năm 1983, cầm tinh Quý Hợi. 2018 là một năm ồn ào theo nhiều nghĩa khác nhau với diễn viên hài xứ Quảng. Ngay những ngày đầu năm, việc cầu hôn với diễn viên Nhã Phương trên sóng truyền hình của anh đã khiến báo chí tốn không biết bao giấy mực. Nhưng, cặp đôi đẹp của showbiz Việt cuối cùng cũng có một đám cưới viên mãn vào cuối tháng 9 vừa qua. Hiện cả hai đang háo hức chờ đón em bé đầu lòng cũng trong năm Hợi (Kỷ Hợi, 2019).

Đầu năm 2018, Trường Giang đã phát pháo ấn tượng trong mùa phim tết. Dự án hợp tác cùng gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh: Siêu sao siêu ngố đã thu về thành công vang dội, đạt doanh thu 109 tỷ đồng - trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 2 mọi thời đại, chỉ sau Em chưa 18. Trên màn ảnh nhỏ, Trường Giang vẫn chiếm sóng qua hàng loạt chương trình ăn khách: Thách thức danh hài, Ơn giời cậu đây rồi, Siêu bất ngờ, Khi đàn ông mang bầu, 7 nụ cười xuân…

Sau những ồn ào đã qua về chuyện đời tư, Trường Giang dường như tĩnh lặng hơn trong cuộc sống riêng và dành nhiều thời gian cho một nửa của mình. Trên trang cá nhân, danh hài cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên bà xã Nhã Phương. Cuộc tình đẹp của cặp đôi này cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Diễn viên, ca sĩ Hoàng Yến Chibi: Luôn trau dồi để hoàn thiện bản thân

Hoàng Yến Chibi sau vai diễn Hiểu Phương thời trẻ của Tháng năm rực rỡ trở thành một “hiện tượng” của màn ảnh Việt. Trước và sau đó, cô cũng có 2 vai diễn với những màu sắc khác nhau trong Cô gái đến từ hôm qua và Kế hoạch đổi chồng.

Nhìn lại một năm thành công, cô không giấu được cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, tình cảm từ khán giả, đặc biệt là phải cảm ơn bộ phim Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Phải nói năm 2018 là năm Yến nhận được nhiều hơn mất và cũng là năm để Yến biết mình cần làm gì, cần cố gắng hơn những gì”.

Yến chia sẻ, điều khiến cô hài lòng chính là mỗi ngày nhận được nhiều tình cảm hơn từ phía khán giả. Cô tự nhủ, phải trau dồi thêm ở những điểm chưa hài lòng về diễn xuất, giao tiếp, ứng xử để cải thiện bản thân tốt hơn.

Hoàng Yến tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Xuất phát điểm là một ca sĩ, cô từng giành giải Á quân Học viện ngôi sao 2014, vì thế, dù khá thành công với phim ảnh nhưng cô vẫn tâm niệm âm nhạc là niềm đam mê lớn của mình. Năm 2018, Hoàng Yến cho ra mắt 2 MV là No Boyfriend và Em vẫn yêu đời. Hoạt động song song 2 lĩnh vực, nên cô luôn phải tìm cách cân đối trong công việc. Thời gian đi đóng phim thường mất 2-3 tháng, cô được ê kíp ở nhà chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc. “Có khi một ngày nghỉ đoàn phim, tôi cũng tranh thủ đi diễn. Nghe hơi tham, nhưng guồng làm việc cứ liên tục như thế tôi lại thấy vui, vì mình có cơ hội để làm thì tại sao không làm, cứ cố gắng thôi”.

Đầu năm 2019, cái tên Hoàng Yến sẽ hâm nóng khán giả với vai diễn trong Thiên linh cái, hứa hẹn là đột phá mới. Cô đặt mục tiêu cho năm mới: “Một dự án điện ảnh đủ để khẳng định bản thân hơn nữa, một sản phẩm âm nhạc đủ để khán giả công nhận. Còn trong cuộc sống, Yến nghĩ mình đã đủ, chỉ cần bản thân đủ sức khỏe, đủ tỉnh táo để hoàn thành hết mọi dự định cá nhân”.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cong-hien-sang-tao-cua-nghe-si-tuoi-hoi-574104.html