Công khai gần 200 doanh nghiệp nợ thuế, 'đại gia' bất động sản chây ì nhiều năm

Trong số 194 doanh nghiệp nợ thuế, phí bị công khai tháng 6/2019 thì có 66 đơn vị đã chây ỳ nhiều năm với số tiền nợ gần 240 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 194 doanh nghiệp nợ thuế phí tại kỳ khóa sổ 30/4/2019, tổng số tiền nợ gần 300 tỷ đồng.

Trong đó, 129 đơn vị bị công khai lần đầu nợ hơn 57 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Xây lắp điện, Công ty CP Công trình giao thông Thăng Long nợ 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng phát triển hạ tầng Tân Hưng nợ 2,9 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Việt Nhật nợ gần 2,8 tỷ đồng; Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà HUD 3.2 nợ 2,4 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Thương mại Hà Thăng nợ 2,1 tỷ đồng...

Số tiền nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất thường tập trung vào các doanh nghiệp bất động sản

Số tiền nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất thường tập trung vào các doanh nghiệp bất động sản

Danh sách lần này có 65 đơn vị nợ hơn 239 tỷ đồng, là những đơn vị đã bị Cục Thuế Hà Nội công khai những năm trước nhưng vẫn còn nợ với số tiền lớn.

Đứng đầu danh sách này là Công ty CP Vinaconex 21 nợ hơn 20,6 tỷ đồng. Công ty CP Constrexim – Đầu tư và xây lắp cao tầng nợ hơn 13 tỷ đồng; Công ty TNHH Niềm tin nợ 12,5 tỷ đồng; Công ci CP Cơ khi và Xây dựng số 10 Thăng Long nợ hơn 12 tỷ đồng; Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội nợ hơn 10 tỷ đồng...

Theo Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm đến tháng 5/2019, cơ quan này đã công khai lần đầu với 354 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ gần 1.200 tỷ đồng. Đồng thời công khai lại 221 đơn vị chây ỳ nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất nhiều năm với tổng số tiền nợ gần 3.600 tỷ đồng.

Tổng cộng đã công khai 575 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là gần 4.800 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 162 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 54 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Hà Loan

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/kinh-doanh/cong-khai-gan-200-doanh-nghiep-no-thue-dai-gia-bat-dong-san-chay-i-nhieu-nam/814308.antd