Công khai kết luận 'mật' về sai phạm của cán bộ huyện, bí thư xã bị phản ứng

Một bí thư kiêm chủ tịch UBND xã ở Kiên Giang mượn trường tiểu học để thông báo chung về những sai phạm có liên quan đến một số cán bộ cấp huyện nên bị phản ứng.

Ngày 23-10, bà Nguyễn Hồng Huệ, nguyên giám đốc Nhà Thiếu nhi huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang rất bức xúc trước việc ông Phan Ngọc Minh (Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng) có hành vi xúc phạm danh dự, bôi nhọ nhân phẩm của bà tại một trường tiểu học trên địa bàn do ông Minh quản lý. Lý do là vì ông Minh công khai kết luận "mật" của Ban Thường vụ Huyện ủy về bà Huệ cùng nhiều lãnh đạo khác.

Nơi ông Minh mượn làm chỗ công khai văn bản "mật" của Huyện ủy Giồng Riềng về sai phạm của bà Huệ cùng nhiều cán bộ lãnh đạo khác. Ảnh: H.Vân

Nơi ông Minh mượn làm chỗ công khai văn bản "mật" của Huyện ủy Giồng Riềng về sai phạm của bà Huệ cùng nhiều cán bộ lãnh đạo khác. Ảnh: H.Vân

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thầy Phạm Như Nguyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bàn Tân Định 1 (trụ sở tại ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định), xác nhận vào sáng 20-10, tại trường có tổ chức cuộc họp hội đồng sư phạm với sự có mặt của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường. Khi cuộc họp sắp bắt đầu, ông Minh vào gặp hiệu trưởng nhà trường để xin phép phổ biến một số thông tin liên quan về cách xử lý vi phạm đối với bà Huệ cùng một số cán bộ lãnh đạo huyện khi để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý cũng như bổ nhiệm cán bộ. Nguyên nhân là do có một số đảng viên trong trường học này đã chia sẻ hoặc bình luận về việc bà Huệ kêu oan trên kênh truyền hình ngoài tỉnh.

"Ở đây, bí thư xã thông báo chung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang về những người vi phạm có liên quan đến nhà thiếu nhi huyện chứ không phải thông báo riêng về quyết định kỷ luật đối với bà Huệ", thầy Nguyền khẳng định.

Lý giải về vấn đề này, ông Minh cho rằng ông làm việc này theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp huyện nhưng không nói rõ là đơn vị nào. Do một số đảng viên bình luận không đúng sự thật về thông báo giải quyết của huyện, của tỉnh nên ông Minh chỉ giải trình cho cán bộ, đảng viên về những bình luận đúng hay sai nên cân nhắc kỹ. Đồng thời, ông Minh cũng cho rằng việc xử lý những cán bộ như thế là đúng nhưng về trình tự thủ tục có sơ sót nên cần rút kinh nghiệm.

Ông Đặng Văn Mần, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Riềng, cho rằng nhiều khả năng do ông Minh bức xúc trước thông tin trên sóng truyền hình đưa chưa chuẩn xác nên mới vội vàng đi làm công tác định hướng dư luận như thế. Bởi lẽ từ khi Ban Thường vụ Huyện ủy có kết luận chính thức về vụ việc có liên quan đến nhà thiếu nhi thì nhiều người có suy nghĩ khác nhau mà không theo tinh thần kết luận. Và ông Minh cũng không thể tự ý đem bản kết luận này đem đọc trước mọi người khi không có nhu cầu.

"Chúng tôi sẽ bàn với Thường trực Huyện ủy để cử cán bộ đi nắm kỹ lại việc này. Khi đó, chúng tôi sẽ có các bước xử lý tiếp theo và thông báo cho báo chí biết", ông Mần nói.

Theo luật sư Đoàn Công Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang, kết luận của Huyện ủy Giồng Riềng có đóng dấu "mật" thì đương nhiên đã mang tính chất nội bộ. Do đó, việc ông bí thư xã đem đi công khai hóa trước mọi người như thế là hành vi hành chính. Mà hành vi này không được quy định trong pháp luật nên bà Huệ cũng như những cán bộ có liên quan có quyền khởi kiện hành chính. Khi đó, người nào tự ý công khai văn bản "mật" này phải xin lỗi những người có liên quan. Còn trong trường hợp có thiệt hại do tổn thất tinh thần thì yêu cầu bên kia phải bồi thường với mức tối đa không quá 10 tháng lương.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cong-khai-ket-luan-mat-ve-sai-pham-cua-can-bo-huyen-bi-thu-xa-bi-phan-ung-20181023150220488.htm