Công nghệ 24h: Facebook có thể truy cập mọi tài khoản người dùng mà không ai biết

Dù mật khẩu của người dùng mạnh cỡ nào, Facebook vẫn có cách để truy cập và kiểm soát mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Ảnh minh họa.

Facebook có “cửa sau” kiểm soát tài khoản mà người dùng không hay biết

Theo BGR, Facebook giữ quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản nào trong số hơn 2,2 tỷ người dùng hiện nay và sự thật này trước tới nay vẫn là một bí mật.

Trang WSJ tiết lộ chỉ một nhóm nhỏ nhân viên làm việc tại hãng có quyền truy cập mà người chủ tài khoản không hề hay biết. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhân viên của Facebook, khi có ai đó đăng nhập vào tài khoản của bạn thì sẽ có thông báo hiện lên. Thông báo này được nội bộ hãng gọi với tên “Cảnh báo Sauron”. (xem thêm)

Startup Trung Quốc đua nhau IPO

Gần đây nhất, Xiaomi đã đệ đơn xin IPO tại sàn giao dịch Hong Kong.

Nếu việc đăng ký IPO được chấp nhận, đây sẽ là vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất thế giới từ năm 2014.

Không chỉ Xiaomi, cả dịch vụ chia sẻ xe Didi Chuxing, dịch vụ tài chính Ant Financial và dịch vụ âm nhạc Tencent Music cũng dự kiến sẽ IPO trong năm nay. (xem thêm)

Màn hình giải trí - nét “kém sang” của nhiều mẫu xe tên tuổi

Màn hình thông tin giải trí đang là trào lưu thịnh hành trong ngành sản xuất xe hơi. Từ các mẫu bình dân như Kia tới thương hiệu xe sang Mercedes-Benz... đều được trang bị phụ kiện này.

Thế nhưng, bản thân các hãng xe có thực sự đầu tư cho bộ phận này hay chỉ gắn vào cho có?

Hãy xem dòng Mercedes-Benz mới hiện nay với các model tầm thấp như CLA, C-Class, GLA và GLC. Tất cả đều được trang bình màn hình cảm ứng 7 inch hoặc 8 inch, thiết kế dạng đứng và gắn đơn lẻ ở mặt trước táplô. (xem thêm)

Xe Nhật, xe Đức hưởng thuế 0%: Ô tô hạng sang giảm giá mạnh

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tuần đầu tháng 5/2018 có tổng cộng 88 chiếc ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu về Việt Nam; trong đó, có 52 chiếc nhập khẩu từ Mexico, tiếp đến là Trung Quốc 20 chiếc, còn lại có xuất xứ từ Đức, Slovakia, Nhật Bản và Canada,...

Theo một số nguồn tin, 52 chiếc xe này mang thương hiệu Đức, được sản xuất trong nhà máy đặt tại Mexico. Đây là mẫu xe được nhiều người dân Mexico lựa chọn và còn được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Canada. (xem thêm)

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/cong-nghe-24h-facebook-co-the-truy-cap-moi-tai-khoan-nguoi-dung-ma-khong-ai-biet-3448526.html