Công nghệ 24h: Trụ sở mới của Amazon sẽ rộng như một thành phố

Trụ sở thứ hai của Amazon có trung tâm mua sắm, căn hộ cao cấp, nhà hát, và đường kết nối vào hệ thống tàu điện.

Một nửa trụ sở mới của Amazon đã như một thành phố

Trụ sở thứ hai của Amazon có trung tâm mua sắm, căn hộ cao cấp, nhà hát, và đường kết nối vào hệ thống tàu điện.

Trong đó, tại mỗi nơi, gã khổng lồ thương mại điện tử sẽ xây khu phức hợp như một thành phố với đầy đủ tiện nghi. Ví dụ như tại Virginia, Amazon gọi khu trụ sở mới là National Landing. Trụ sở này trải trên quận Arlington (gồm Crystal City và Pentagon City) cộng với quận Alexandria (Potomac Yard).

Sau Apple, Huawei sẽ đánh bại cả Samsung?

Công ty điện thoại của Trung Quốc, Huawei đã qua mặt Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới. Hãng này cũng không che giấu tham vọng sẽ hạ bệ cả Samsung vào năm 2020.

Richard Yu, CEO mảng tiêu dùng của Huawei, cho biết trong một cuộc phỏng vấn của CNBC rằng, Huawei đang dần thu hẹp khoảng cách với Samsung và có thể sẽ vượt hãng điện thoại Hàn Quốc đang đứng số 1 thế giới vào năm 2020.

Chi tiết mẫu laptop 15 inch mỏng nhất thế giới tại Việt Nam

Trước đây khi nhắc đến các mẫu laptop siêu mỏng, nhẹ, người dùng thường nghĩ tới Macbook, nhưng sản phẩm của Apple chỉ có kích thước 13 inch trở xuống với cấu hình hạn chế.

Lần này, nhà sản xuất đưa ra mẫu máy tính mỏng, nhẹ và có cấu hình cao là Dell, thậm chí hãng này còn sử dụng màn hình 15 inch cho chiếc máy tính mới.

Chơi trò truyền thông bẩn, còn ai tin Facebook?

Sau nhiều năm thành công rực rỡ, Facebook đang phải đối đầu với rất nhiều khủng hoảng lớn. Dư luận đã bắt đầu chống lại họ.

Bài báo của The New York Times (NYT) gần đây hé lộ nhiều thông tin chẳng mấy hay ho về Facebook. Sheryl Sandberg, COO công ty bị cáo buộc lèo lái dư luận, thực hiện chiến dịch vận động hành lang chống lại những người phê bình trong đợt khủng hoảng Cambridge Analytica vừa qua. Ngoài ra, các chiến dịch khác cũng bị tố mang hơi hướm cực đoan.

Asus có thể chuyển nhà máy từ Trung Quốc về Việt Nam

Mỹ đã áp mức thuế cao đối với nhiều mặt hàng từ Trung Quốc, tác động không nhỏ tới các nhà sản xuất máy tính trên toàn cầu. Theo Anandtech, sau HP, Dell và Apple, đến lượt Asus cũng tính tới việc rút nhà máy khỏi quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong báo cáo tài chính quý III/2018, hãng điện tử Đài Loan cho biết đang xem xét chọn giữa Việt Nam, một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á và quê nhà để làm điểm sản xuất mới. Họ đã có cơ sở sản xuất ở Đài Loan nhưng nhà máy này có thể không đáp ứng đủ năng lực sản xuất hiện tại.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/cong-nghe-24h-tru-so-moi-cua-amazon-se-rong-nhu-mot-thanh-pho-3480493.html