Công nghệ EPTS với hoạt động của cầu thủ

Hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử (EPTS) là một trong những công cụ mà FIFA triển khai để đo khoảng cách của cầu thủ và theo dõi bóng. Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) quyết định cho phép cầu thủ sử dụng công nghệ đeo được trong các trận đấu bóng đá chính thức vào tháng 3/2015.

EPTS đo khoảng cách chạy của cầu thủ

EPTS điện tử nhỏ hơn điện thoại thông minh và được đeo giữa hai bả vai được hỗ trợ bởi chiếc áo con trông giống như áo ngực thể thao. EPTS có nhiều cảm biến cho phép đo vận tốc, khoảng cách đã đi, các phần của sân mà cầu thủ dành nhiều thời gian hơn, nhịp tim và tác động của một cú nhảy hoặc một cú tắc bóng. Dự án Chất lượng EPTS bắt đầu vào năm 2015, khi FIFA lần đầu tiên tham khảo ý kiến của các bên liên quan bóng đá về vấn đề này và được dẫn dắt bởi Giáo sư Robert Aughey Đại học Victoria ở Australia.

Kylian Mbappe đạt vận tốc 35,3 km/giờ và là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2022 đến nay

Kylian Mbappe đạt vận tốc 35,3 km/giờ và là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2022 đến nay

Aughey giải thích: “Trong dự án này, chúng tôi bắt đầu trong các tình huống trận đấu ở sân vận động, nơi thực sự có thể xác định mức độ chính xác của hệ thống trong các điều kiện mà chúng sẽ được sử dụng”. Thử nghiệm của FIFA nhằm xác thực độ chính xác khi đo vận tốc và vị trí cầu thủ trong 5 dải tốc độ: 0-7km/ giờ, 7-15km/ giờ, 15-20km/ giờ, 20-25km/ giờ, 25km/ giờ+. Khi bóng đá ngày càng trở thành môn thể thao chạy nước rút cường độ cao lặp đi lặp lại, các bản ghi rất quan trọng trong suốt các dải tốc độ.

Đối với EPTS, để nắm bắt và định lượng chính xác các thông số quan trọng liên quan đến vận động viên - chẳng hạn như tốc độ, quãng đường đã đi, số lượng và cường độ chạy nước rút, thay đổi hướng (COD), định vị và chuyển động - thì dữ liệu có tầm quan trọng sống còn. Trong khi những hệ thống định vị dựa trên vệ tinh yêu cầu thời gian thiết lập tương đối ngắn, độ chính xác và độ tin cậy của chúng thường thấp. Mạng cảm biến quán tính đeo được có thể theo dõi chuyển động của vận động viên, nhưng chúng cũng có thể gây ồn ào và lỗi của chúng tích lũy theo thời gian. Do đó, việc thiết kế EPTS chính xác và đeo được là nhiệm vụ phức tạp và cần phải điều tra nghiêm túc.

Cristiano Ronaldo đạt tốc độ chạy nước rút nhanh nhất World Cup 2018 là 34km/giờ

Để theo dõi chuyển động của vận động viên bằng cách sử dụng dữ liệu trong thế giới thực, phương pháp tổng hợp dữ liệu đa cảm biến được giới thiệu để đo lường/ theo dõi phát hiện và định lượng sự thay đổi hướng (COD) của vận động viên. Dữ liệu COD này sau đó được sử dụng để giảm số lỗi phân kỳ phát sinh trong các thuật toán lọc hạt dựa trên ước tính trạng thái. Nhìn chung, giải pháp EPTS được đề xuất mang lại độ chính xác cao hơn trong việc theo dõi dữ liệu chuyển động và vị trí của vận động viên. Hơn nữa, giải pháp đề xuất cũng cho phép sử dụng EPTS trong môi trường trong nhà.

Arsenal và Liverpool là những đội đầu tiên sử dụng công nghệ EPTS theo dõi chuyển động của cầu thủ. Cầu thủ bóng đá chạy nhanh nhất trên thế giới có thể vượt quá 32 km/giờ. Theo thống kê của FIFA World Cup 2018, Sergio Ramos chạy tổng cộng 41,4km trong 4 trận. Điều đó có nghĩa là trung vệ của Real Madrid di chuyển quanh sân trung bình ở mức 10,3 km mỗi trận. Điều thú vị là quãng đường Ramos chạy được khi sở hữu bóng gấp đôi chuyển động anh thực hiện khi đuổi theo bóng. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha đạt tốc độ chạy nước rút nhanh nhất của World Cup 2018 là 34km/giờ.

Trong mỗi trận đấu, trọng tài phải chạy bao quát khoảng từ 9km đến 13km liên tục để theo dõi trái bóng trên khắp sân

Antonio Rüdiger của Chelsea với tốc độ nước rút tối đa là 36km/giờ. Để so sánh, Jonathan Taylor của Indianapolis Colts có tốc độ vận chuyển bóng với tốc độ 35km/giờ. Những tiền đạo thể hiện bản năng đa năng có xu hướng di chuyển nhiều hơn so với những đồng nghiệp chỉ chọn ở một vị trí. Ví dụ, Romelu Lukaku của Bỉ đã cố gắng di chuyển trên sân, bao phủ tổng cộng 42 km khi đại diện cho quốc gia của mình trong phiên bản World Cup 2018 được tổ chức tại Nga. Điều đó có nghĩa là Lukaku xoay xở với khoảng cách khoảng 10 km trong mỗi trận đấu. Tiền vệ Ivan Rakitic của Barcelona là người đã chạy quãng đường dài nhất trong sự kiện bóng đá toàn cầu mà Nga đăng cai. Quãng đường di chuyển chung quanh sân của cầu thủ người Croatia trong suốt giải đấu là 72,5 km.

Trọng tài chạy bao xa trong một trận đấu?

Bạn đã bao giờ tự hỏi các cầu thủ và trọng tài chạy được bao nhiêu km trong một trận đấu chưa? Để có mặt tại những vị trí chính xác nhất trong một trận đấu bóng đá, trọng tài được yêu cầu luôn ở cách bóng không quá 20 mét. Cách duy nhất để làm điều này khi quả bóng xoáy từ cầu thủ này sang cầu thủ khác trong suốt 90 phút chuyển động gần như không ngừng nghỉ? Chạy! Trong mỗi trận đấu, trọng tài sẽ chạy bao quát khoảng từ 9km đến 13km trong khi xem xét kỹ lưỡng mọi động thái cầu thủ. Do đó, trọng tài buộc phải chạy liên tục để theo dõi trái bóng trên khắp sân.

Mark Geiger, 39 tuổi, trọng tài chuyên nghiệp kỳ cựu đến từ Beachwood thuộc bang New Jersey (Mỹ), cho biết: “Chúng ta càng ở gần trái bóng, quyết định càng đáng tin cậy hơn. Trận đấu diễn ra quá nhanh, vì vậy chúng tôi phải chạy nước rút rất nhiều và chạy khá dài để tạo cho mình sự tin cậy đó”. Geiger, người bắt đầu làm trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2004, là trọng tài người Mỹ đầu tiên tham gia World Cup kể từ năm 2002. Geiger được đảm bảo chỉ làm trọng tài một trận. Geiger có một chế độ tập thể dục được thiết kế đặc biệt để giúp chạy theo kịp những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Geiger tăng cường tập luyện, sử dụng những bài tập nhịp độ cao để chạy nước rút ít nhất 10 km trong mỗi trận đấu. Geiger, người bắt đầu làm trọng tài từ năm 13 tuổi, nói: “ Bắt đầu làm trọng tài khi còn là một đứa trẻ, tôi hy vọng kiếm được thêm một vài USD. Tôi thực sự không mong đợi phải tập luyện cho các trận đấu chuyên nghiệp. Tôi chạy điền kinh ở trường trung học để giữ cho cơ thể khỏe mạnh; nhưng khi lớn hơn, tôi tăng cường tập luyện thể lực để chuẩn bị cho các trận đấu của mình”.

Trung bình các cầu thủ bóng đá chạy khoảng 11km mỗi trận, còn ở mức cao nhất đo được là 16km

Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể phù hợp với thể lực của một trọng tài bóng đá, chuyên gia khuyên bạn nên thử bài kiểm tra thể lực của trọng tài FIFA - đây là một trong nhiều yêu cầu để điều hành các trận đấu ở cấp độ quốc tế. Bài kiểm tra yêu cầu bạn hoàn thành 6 lần chạy nước rút 40 mét trong vòng 90 giây nghỉ giữa các lần. Mỗi lần chạy nước rút phải nhanh hơn 6 giây. Sau 10 phút phục hồi nữa, bạn được yêu cầu hoàn thành 10 vòng trên đường đua, chạy 150 mét trong 30 giây và đi bộ 50 mét trong 35 giây.

Geiger bình luận: “Nhưng đối với tôi, đó chỉ là yêu cầu tối thiểu để trở thành một trọng tài. Tiêu chuẩn của chúng tôi cao hơn thế một chút. Những tiêu chuẩn đó bao gồm hoàn thành cùng một loạt 6 lần chạy nước rút 40 mét, nhưng chỉ với 10 giây hồi phục thay vì 90 giây mà FIFA yêu cầu. Chắc chắn có rất nhiều áp lực. Có nhiều máy quay hơn trong các trận đấu nên mọi quyết định mà chúng tôi đưa ra sẽ được xem xét kỹ lưỡng và đặt dưới kính hiển vi. Chúng tôi đang tìm cách tập trung và tin tưởng vào quá trình đào tạo thể chất và kỹ thuật của mình, đồng thời tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn ngoài kia. Các cầu thủ xứng đáng có một trọng tài chất lượng. Nếu muốn phục vụ môn thể thao này thì chúng tôi cần phải đẩy mạnh và đáp ứng mong đợi của nó. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi để đạt được thể chất tốt nhất đó”.

Tốc độ cao nhất được ghi lại bởi các cầu thủ bóng đá:

1. Gareth Bale (Real Madrid): 36,9 km/giờ

2. Orlando Berrio (Flamengo): 36 km/giờ

3. Kylian Mbappe (PSG): 36 km/giờ

4. Inaki Williams (Athletic Bilbao): 35,71 km/giờ

5. Theo Walcott (Everton): 35,7 km/giờ

Khoảng cách và tốc độ

Trung bình cầu thủ bóng đá chạy khoảng 11km mỗi trận với mức cao nhất là 16km. Đây có thể là thấp như 3km cho thủ môn. Đây là sự kết hợp giữa chạy nước rút ngắn và quãng đường dài hơn. Thủ môn người Mexico Guillermo Ochoa đã chạy 4km trong trận gặp Đức ở World Cup 2018, sự kiện mà Nga đăng cai. Khoảng cách mỗi cầu thủ không thể đồng nhất ngay cả khi mỗi người chơi tận hưởng cùng một khoảng thời gian. Nói chung, tiền vệ là người di chuyển xa nhất, tiếp theo là hậu vệ. Các tiền đạo thường di chuyển một phần, trong khi thủ môn chủ yếu giữ nguyên một vị trí. Chạy ở tốc độ cao nhất dễ khiến cầu thủ mệt mỏi và giảm khoảng cách chạy được.

Để đột phá vào khung thành, đôi khi cần phải có tốc độ tối đa - đặc biệt là trong các pha phản công. Đội trưởng cũng đòi hỏi sự di chuyển vô điều kiện. Một đội trưởng sẽ thay mặt đội chạy đến gặp trọng tài để tranh luận về một vụ việc. Một đội trưởng cũng sẽ di chuyển rất nhiều để truyền chỉ thị và thể hiện khả năng lãnh đạo cho đồng đội. Đôi khi, một đội trưởng di chuyển đến gần đường biên để tham khảo ý kiến của người quản lý. Mặc dù không được ghi lại trong số liệu thống kê, nhưng các cầu thủ đã chạy một quãng đường dài trong khi ăn mừng bàn thắng của họ.

5 cầu thủ hàng đầu bao phủ khoảng cách trong mùa giải Premier League 2018/19:

· Ngolo Kante (Chelsea): Tổng quãng đường chạy trong 26 lần ra sân - 306,7 km.

· Luka Milivojevic (Crystal Palace): Tổng quãng đường trong 26 lần xuất hiện - 305,6 Km.

· Jack Cork (Burnley): Tổng quãng đường chạy trong 25 lần ra sân - 299,6 km.

· Jorginho (Chelsea): Tổng quãng đường chạy trong 25 lần ra sân - 289,9 km.

· Wilfred Ndidi(Leicester City): Tổng quãng đường chạy trong 26 lần ra sân - 285,9km.

Diên San (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/cong-nghe-epts-voi-hoat-dong-cua-cau-thu-i677465/