Công nghệ số và những tác động trong lĩnh vực pháp lý

Đó là chủ đề tọa đàm do Chi hội Luật gia, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức ngày 14-6.

Phát biểu khai mạc tọa đàm "Công nghệ số và những tác động trong lĩnh vực pháp lý", PGS-TS Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật nhấn mạnh ý nghĩa của tọa đàm lần này. Theo đó, việc xây dựng khung pháp lý, tư duy vận hành chắc chắn cần có sự thay đổi toàn diện, kịp thời trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Tại tọa đàm, thẩm phán Nguyễn Quang Huynh, Chánh án TAND quận 1, TP.HCM đã trình bày tham luận: “Chuyển đổi số tiến tới xây dựng tòa án điện tử - Thực tiễn tại TAND Quận 1”.

Ông Huynh cho biết trung bình mỗi năm, một thẩm phán của TAND quận 1 thụ lý khoảng 100 hồ sơ. Khối lượng công việc của thẩm phán và cả thư ký là rất lớn. Việc chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử… mang lại rất nhiều thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc vận hành các công việc của tòa án, nhất là việc xét xử sẽ được giải quyết kịp thời, đúng quy định tố tụng.

Chi hội Luật gia Trường ĐH Kinh tế - Luật ký thỏa thuận hợp tácvới Công đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: UEL

Tọa đàm lần này cũng tập trung thảo luận về chủ đề sử dụng chứng cứ điện tử trong tố tụng.

Dịp này, Chi hội Luật gia Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM.

MINH CHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-nghe-so-va-nhung-tac-dong-trong-linh-vuc-phap-ly-post737932.html