Công nhân bị nợ lương, ngồi vất vưởng chờ việc trước cổng công ty Texwell Vina

Sau Tết, hơn 1.000 công nhân bị nợ lương của công ty Texwell Vina (tỉnh Đồng Nai) đã đến công ty để chờ làm việc. Tuy nhiên, sáng 26/2, ngoài cổng công ty, công nhân ngồi vất vưởng, còn lãnh đạo vẫn mất hút, các xưởng sản xuất đóng cửa im ỉm.

Theo ghi nhận của PV báo Công an TP.HCM, vào khoảng 6h cùng ngày, nhiều công nhân đã đến công ty Texwell Vina (đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để quay trở lại làm việc sau nghỉ Tết như thông báo trước đó.

Công nhân vây kín cổng công ty Texwell Vina để chờ thông báo. (Ảnh: Zing.vn).

Trước cổng công ty, nhiều công nhân tụ tập thành nhóm, đứng ngồi vất vưởng dưới cái nắng gay gắt. Tuy nhiên, khu nhà xưởng sản xuất đóng cửa im ỉm nên họ phải đứng, ngồi la liệt ở trước cổng công ty để chờ thông tin.

Một công nhân nói với PV của Zing.vn rằng, theo lịch nghỉ Tết, sáng 26/2 là thời gian công ty thông báo hoạt động trở lại nên anh đến từ rất sớm.

Anh nói: “Khi đến nơi, các bảo vệ cho biết hôm nay lãnh đạo chưa tới và việc sản xuất đang ngưng. Ở khu vực cổng không có thông báo nào về thời gian làm việc sau Tết”.

Theo lời một số công nhân, phía công ty không có thông báo nào về việc làm và không có ai đứng ra trao đổi với công nhân về các việc liên quan.

Chờ đợi lâu, công nhân tản ra nhiều vị trị để "chầu chực" nghe thông tin việc làm. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM).

Báo Công an TP.HCM thông tin thêm, đến khoảng 9h30 cùng ngày, tình hình phía trước cổng công ty Texwell Vina diễn biến căng thẳng hơn khi ban Giám đốc công ty vẫn chưa xuất hiện. Nhiều công nhân yêu cầu phía công ty phải có thông báo chính thức cho công nhân nắm bắt và theo dõi tình hình công việc.

Trong buổi sáng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan đã có mặt tại công ty và tổ chức chi trả khoản lương 50%, trao quà Tết công đoàn và tiền hỗ trợ cho những công nhân chưa nhận đợt trước Tết.

Đồng thời, lực lượng Công an huyện Trảng Bom phải có mặt từ sáng sớm, tổ chức nhiều chốt để đảm bảo an ninh khu vực.

Nhiều nữ công nhân chán nản, ngồi vạ vật ở đất trước cổng công ty. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM).

Theo báo Thanh Niên, trước đó, ngày 25/2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã liên hệ với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tìm việc cho gần 2.000 công nhân của công ty Texwell Vina. Hiện có khoảng 10 doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận số công nhân đang loay hoay chờ việc.

Như trước đó đã thông tin, ngày 8/2, lãnh đạo của công ty Texwell âm thầm rời khỏi Việt Nam trong khi còn nợ lương tháng 1/2018 của 1.900 công nhân, với số tiền gần 13,7 tỷ đồng. Công ty cũng nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2017 đến nay với tổng số tiền 17,5 tỷ đồng.

Đến sáng 9/2, hơn 1.000 công nhân đã bao vây công ty để đòi quyền lợi. Để đảm bảo Tết cho người lao động, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định tạm ứng ngân sách của tỉnh chi trả 50% lương cho công nhân. Cơ quan chức năng cũng tổ chức bảo vệ tài sản công ty Texwell Vina và tìm cách liên lạc với chủ doanh nghiệp để có hướng giải quyết vụ việc.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cong-nhan-bi-no-luong-ngoi-cho-viec-truoc-cong-ty-texwell-vina-a360202.html