Công nhân chặt hạ cây sưa đỏ chết khô bên hồ Gươm

8h30 sáng 24/5, công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đã huy động phương tiện, bắt đầu tiến hành chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô chết ven hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm.

8h30 ngày 24/5, Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đã có mặt ở vị trí cây sưa đỏ gần cầu Thê Húc

8h30 ngày 24/5, Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đã có mặt ở vị trí cây sưa đỏ gần cầu Thê Húc

Xe nâng được huy động phục vụ việc chặt hạ

Công nhân kiểm tra lại thiết bị

Khu vực chặt cây được rào để đảm bảo an toàn

Ba cây sưa đỏ cổ thụ ở ven hồ Gươm sẽ được chặt hạ thay thế bằng cây mới, gỗ sưa sẽ đưa về kho, chờ thủ tục thanh lý.

Bắt đầu chặt hạ cây sưa đỏ chết khô

Cây sưa đỏ chết khô được chặt hạ đầu tiên này có đường kính khá to,gần 60 cm

Từng cành được chặt hạ

Dự kiến trong sáng nay, việc chặt hạ cây sưa đỏ chết khô bên hồ Gươm đầu tiên sẽ hoàn thành

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Cty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội sẽ tổ chức bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp nhận và bảo quản khối lượng gỗ sưa tại kho, thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định

Trước đó, ngày 6/4, Tổ công tác kiểm tra hiện trạng cây xanh đã khảo sát cây xanh, vườn hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm, lập biên bản tại hiện trường đối với 3 cây sưa bị chết, gồm: 2 cây sưa gần đồng hồ hoa Thụy Sỹ, sát mép hồ và 1 cây sưa đối diện ngã 3 Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng (ô số 94).

Khá đông phóng viên đến ghi nhận việc chặt hạ cây sưa đỏ chết khô

Phần lõi của cây sưa đỏ. Đây là phần giá trị nhất của cây sưa

Người dân nhặt mạt gỗ từ cây sưa đỏ sau khi bị chặt hạ

Lực lượng chức năng ghi nhận đầy đủ quá trình chặt hạ

Nhiều người dân quay phim lại quá trình chặt hạ cây sưa đỏ chết khô bên hồ Gươm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-nhan-chat-ha-cay-sua-do-chet-kho-ben-ho-guom-post540734.antd