Công nhân đội mưa trong đêm trồng cây phủ xanh dải phân cách

Hàng chục công nhân thuộc Công ty công viên cây xanh Hà Nội không quản mưa rông để trồng cây nhằm tạo cảnh quan ở dải phân cách dưới gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Trong đêm 13-9, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi khá bất ngờ khi dải phân cách được trồng mới hàng loạt cây cau cảnh. Việc trồng cây dưới gầm đường sắt trên cao là chủ trương của UBND thành phố Hà Nội. Được biết, trong những ngày tới, Công ty Công viên cây xanh tiếp tục trồng trên đường Nguyễn Trãi để đảm bảo cảnh quan và bổ sung thêm những khoảng xanh. Những miệng hố được đào sẵn khá sâu ở dải phân cách Những cây cau cảnh được xe cẩu nâng hỗ trợ đưa vào vị trí Để cây phát triển thích ứng với môi trường sau khi trồng, những tải đất mùn sẽ được lót ở mỗi hố trồng cây Theo quan sát, gốc cau rất khỏe mạnh và được đánh theo cụm. Khi trồng lớp nilon được dỡ bỏ để rễ cây nhanh chóng bám đất Mỗi cụm cau cảnh có nhiều thân nhỏ được trồng với khoảng cách phù hợp, khi được trồng ở đây sẽ làm hạn chế chói từ ánh đèn xe mỗi chiều lưu thông. Những cọc tre sẽ được buộc chống đề phòng cây bị đổ khi chưa bám rễ Hàng cau cảnh mới được trồng tạo không gian xanh, chắc chắn sẽ tạo cảm giác thân thiện với môi trường đối với người tham gia giao thông Được biết, những cây cau này sẽ được trồng nối từ đoạn đường Láng đến dọc tuyến đường Nguyễn Trãi Trong thời gian tới, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội sẽ thực hiện chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để Nguyễn Trãi là một tuyến đường có cảnh quan cây xanh đẹp mắt, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Trong đêm 13-9, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi khá bất ngờ khi dải phân cách được trồng mới hàng loạt cây cau cảnh.

Việc trồng cây dưới gầm đường sắt trên cao là chủ trương của UBND thành phố Hà Nội. Được biết, trong những ngày tới, Công ty Công viên cây xanh tiếp tục trồng trên đường Nguyễn Trãi để đảm bảo cảnh quan và bổ sung thêm những khoảng xanh.

Những miệng hố được đào sẵn khá sâu ở dải phân cách

Những cây cau cảnh được xe cẩu nâng hỗ trợ đưa vào vị trí

Để cây phát triển thích ứng với môi trường sau khi trồng, những tải đất mùn sẽ được lót ở mỗi hố trồng cây

Theo quan sát, gốc cau rất khỏe mạnh và được đánh theo cụm. Khi trồng lớp nilon được dỡ bỏ để rễ cây nhanh chóng bám đất

Mỗi cụm cau cảnh có nhiều thân nhỏ được trồng với khoảng cách phù hợp, khi được trồng ở đây sẽ làm hạn chế chói từ ánh đèn xe mỗi chiều lưu thông.

Những cọc tre sẽ được buộc chống đề phòng cây bị đổ khi chưa bám rễ

Hàng cau cảnh mới được trồng tạo không gian xanh, chắc chắn sẽ tạo cảm giác thân thiện với môi trường đối với người tham gia giao thông

Được biết, những cây cau này sẽ được trồng nối từ đoạn đường Láng đến dọc tuyến đường Nguyễn Trãi

Trong thời gian tới, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội sẽ thực hiện chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để Nguyễn Trãi là một tuyến đường có cảnh quan cây xanh đẹp mắt, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cong-nhan-doi-mua-trong-dem-trong-cay-phu-xanh-dai-phan-cach/741378.antd