Công nhân đường sắt tạm gác nhà cửa tốc mái, lao mình khắc phục sạt lở

Ông Đoàn Duy Hoạch - Phó TGĐ TCty Đường sắt VN và CĐ Tổng Cty vừa đến vùng tâm bão số 12 đi qua tại Khánh Hòa, Phú Yên thăm hỏi, trao các phần quà ban đầu động viên các cán bộ, công nhân viên, lao động đang công tác tại các ga, cung đường sắt.

Công nhân đường sắt nổ lực vận chuyển đá làm rọ kè khắc phục điểm sạt trượt nghiêm trọng tại km 1226+780 - 1226+825 do bão số 12 gây ra. Ảnh: Nhiệt Băng

Sau bão, ngôi nhà anh Trần Ngọc Bình (CN tuần đường tại cung đường Hòa Huỳnh, huyện Vạn Ninh) bị đổ sập. Hiện gia đình phải ở nhờ nhà người chị. Chia sẻ mất mát này, ông Nguyễn Thanh Hoàn - Ủy viên BTV CĐ Đường sắt VN - đã động viên gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Công đoàn Tổng Cty Đường sắt VN trao quà động viên anh Trần Ngọc Bình (công nhân tuần đường), mong anh sớm khắc phục khó khăn sau bão số 12. Ảnh: Nhiệt Băng

Hàng trăm lao động của các đơn vị thuộc TCty Đường sắt VN đang dồn lực khắc phục hậu quả, chuyển tải hành khách, đặc biệt là làm việc 24/24 tại điểm sạt trượt nghiêm trọng ở km 1226+780 - 1226+825 (đoạn qua Đèo Cả). Vị trí này bị sóng biển đánh sạt trượt mái kè với độ dài hơn 30m, sâu 18m.

Sóng đánh trong bão số 12 gây sạt trượt nghiêm trọng đường sắt tại km 1226+780 - 1226+825 (đoạn qua Đèo Cả). Ảnh: Nhiệt Băng

Trong khi chờ kè lại bằng rọ đá khắc phục điểm sạt trượt đèo Cả, việc vận chuyển hành khách vẫn không bị gián đoạn. Chủ tịch CĐ Ga Tuy Hòa Trương Văn Minh cho biết, dù bị hư hỏng nhà cửa, tài sản nhưng nhiều nhân viên vẫn tạm gác việc gia đình, dồn lực phục vụ hành khách đang phải chuyển tải bằng xe khách qua lại giữa 2 ga Tuy Hòa và Vạn Giã.

Lãnh đạo Tổng Cty Đường sắt VN có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục điểm sạt trượt đường sắt. Ảnh: Nhiệt Băng

Tính đến ngày 7.11, hơn 7.000 hành khách đã được chuyển tải bằng xe khách qua lại 2 ga, để tiếp tục hành trình.

Công nhân lót bụng tạm ngay tại điểm sạt trượt để tiếp tục công việc, đảm bảo sớm khơi thông điểm nghẽn giao thông đường sắt tại km 1226+780 - 1226+825. Ảnh: Nhiệt Băng

Công nhân Trần Thanh Phong (Cty CP Đường sắt Phú Khánh) chia sẻ: “Xử lý điểm sạt trượt này, anh em công nhân phải lăn đá xuống mép bờ biển, sau đó tiếp tục cho đá vào rọ, rồi tiếp tục khoan đá gia cố các rọ đá. Tuy vậy, anh em vẫn không ngại khổ, làm việc liên tục".

Công đoàn Đường sắt VN trao quà động viên cán bộ, nhân viên chuyển tải hành khách bằng xe khách giữa các ga trong lúc chờ khắc phục điểm sạt trượt đường sắt.

Công nhân khắc phục điểm sạt trượt trong điều kiện khó khăn, vất vả.

Ông Huỳnh Duy Cương - GĐ Trung tâm kinh doanh vận tải Tuy Hòa cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 11 đầu xe khách chuyển tải hành khách từ Ga Tuy Hòa đến Vạn Giã và ngược lại.

Vì bão lũ nên tất cả hành khách chuyển tải bằng xe khách đều được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí.

Công nhân đưa đá xuống vực, làm rọ đá, gia cố lại điểm sạt trượt. Ảnh: Nhiệt Băng

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-nhan-duong-sat-tam-gac-nha-cua-toc-mai-lao-minh-khac-phuc-sat-lo-574783.ldo