Công nhân Fiat đình công vì Juventus chi 130 triệu USD mua Ronaldo

Bất mãn lương quá thấp, trong khi gia tộc Agnelli lại vung hơn 130 triệu USD để mua siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, công nhân hãng xe hơi Fiat quyết định đình công phản đối.

Mới đây, CLB Juventus đã hoàn tất thương vụ mua lại cầu thủ Cristiano Ronaldo từ tay Real Madrid với giá trị hợp đồng lên đến hơn 130 triệu USD.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, thương vụ thế kỷ này đã vấp phải sự phản đối của công nhân hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler Automobiles.

Cụ thể, Hiệp hội Công đoàn Italia Unione Sindicale di Base (USB) cho biết các công nhân nhà máy Fiat tại thị trấn Melfi (Italia) đã tuyên bố đình công 2 ngày làm việc trong thời gian từ ngày 15-17/7.

Công nhân hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler đã quyết đình đình công phản đối công ty mẹ mua cầu thủ Ronaldo. Ảnh: Bloomberg.

Nguyên nhân của hành động này là do hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler và CLB Juventus hiện đều cùng thuộc sở hữu của công ty Exor do gia tộc Agnelli kiểm soát.

Theo các công nhân Fiat, trong khi họ và gia đình phải “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu hàng ngày với số lương eo hẹp thì công ty mẹ lại bỏ ra số tiền quá lớn để có được ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

“Không thể chấp nhận việc công nhân Fiat và CNH Industrial (cùng được sở hữu bởi Exor) tiếp tục hy sinh làm việc cho công ty. Trong khi đó, họ lại chi hàng trăm triệu Euro để mua một cầu thủ”, USB cho biết.

Ngoài việc chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng Anh cho Ronaldo, các công nhân Fiat cũng tỏ ra bất bình với việc cầu thủ này sẽ được trả lương 500.000 bảng Anh mỗi tuần. Bên cạnh đó, lãnh đạo Fiat cũng quyết định chi thêm khoảng 30 triệu Euro để đưa Cristiano Ronaldo vào chiến dịch quảng cáo xe của hãng.

Với công nhân Fiat, việc bỏ ra số tiền quá lớn để chiêu mộ ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha là khó có thể chấp nhận, bởi tiền lương của họ suốt 10 năm qua vẫn không thay đổi.

“Các công nhân phải sống thắt lưng buộc bụng, nhưng ngân quỹ lại đầu tư rất nhiều vào một cá nhân. Liệu có bình thường khi một người kiếm hàng triệu Euro trong khi hàng nghìn người khác lương không đủ sống đến giữa tháng? Cùng một công ty sở hữu và trong giai đoạn khó khăn, việc này là không công bằng và không thể chấp nhận được", các công nhân Fiat phản ứng.

Các công nhân Fiat cho rằng, số tiền để có được Ronaldo là quá lớn, trong khi tiền lương của họ đã không lên trong nhiều năm nay.

Một số người ước tính, với mức lương của Ronaldo, họ có thể nhận được thêm số tiền 200 Euro mỗi tháng từ công ty.

Thương vụ Cristiano Ronaldo về chung một nhà với CLB Juventus, theo Bloomberg, không chỉ CLB này được hưởng lợi mà chính hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler, cụ thể là thương hiệu xe Jeep cũng sẽ kiếm bộn tiền từ danh tiếng của ngôi sao bóng đá.

Theo Giám đốc điều hành của Fiat Chrysler - Sergio Marchionne, năm nay, công ty bán được 1,9 triệu chiếc Jeep trên phạm vi toàn cầu. Ông muốn số lượng này sẽ tăng lên 3,3 triệu chiếc trong năm 2022. Ronaldo chính là người có thể hỗ trợ họ thực hiện mục tiêu này với các chiến dịch truyền thông trong 4 năm tới.

Từ khi gia nhập Real Madrid năm 2009, Ronaldo ghi 451 bàn trong 438 trận, giúp CLB 4 lần vô địch Champions League và 2 lần vô địch Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha. Theo Forbes, cầu thủ 33 tuổi này là vận động viên được trả lương cao thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Lionel Messi và võ sĩ người Mỹ Floyd Mayweather.

Phúc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-nhan-fiat-dinh-cong-vi-juventus-chi-130-trieu-usd-mua-ronaldo-post859758.html