Công nhân lao động và ước vọng đầu Xuân mới

Năm 2024, nhiều công nhân lao động trên địa bàn Đồng Nai mong ước một năm mới sức khỏe dồi dào, cuộc sống bình an và nhất là doanh nghiệp (DN) có đơn hàng khởi sắc để đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định.

Các cấp Công đoàn Đồng Nai chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.Hòa

Đó là những mong muốn chính đáng nhất với phần lớn công nhân lao động sau khi trải qua một năm 2023 nhiều khó khăn và thử thách.

* Vượt qua một năm gian nan

Năm 2023, chị Lê Thị Hoài Thu, công nhân Công ty THHH PouPhong Việt Nam (H.Trảng Bom) có cuộc sống khá chật vật. Chị Thu cho biết, tình hình đơn hàng của DN năm rồi giảm sút nên chị không còn được tăng ca như trước, lương thực lĩnh hàng tháng chỉ còn hơn 6 triệu đồng. Với số tiền này, chị Thu phải chắt chiu trang trải các khoản chi phí và nuôi con ăn học.

“Bước qua năm 2024, tôi mong tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty khả quan hơn, đơn hàng dồi dào trở lại mới đảm bảo cuộc sống của người lao động xa quê” - chị Thu bộc bạch.

Công nhân Lê Thị Lụa (quê tỉnh An Giang) cũng trải qua một năm thực sự khó khăn nhưng gia đình chị vẫn cố bám trụ ở Đồng Nai chờ đợi công việc ổn định hơn. Tết năm nay, chị Lụa lựa chọn đón Tết tại phòng trọ cùng nhiều lao động xa quê khác để tiết kiệm chi phí.

Chị Lụa chia sẻ: “Không có tiền ăn hàng ngày mới đáng lo, còn về quê thì có thể chọn thời điểm thích hợp hơn. Mong là năm 2024, việc làm thuận lợi để đời sống bớt chật vật”.

Trong ngày mùng 6 Tết (ngày 15-2), nhiều lao động tại Đồng Nai đã trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Với họ, điều mong mỏi nhất trong năm mới là có sức khỏe thật tốt, công ty phát triển để thu nhập, đời sống công nhân ngày càng cải thiện.

Chị Hoàng Thị Đào có 7 năm lăn lộn làm việc tại Đồng Nai nhưng đã 6 năm không có điều kiện về quê đón Tết. Dịp Tết 2024, chị lại lỗi hẹn với người thân ở quê vì bị mất việc làm giữa tháng 11-2023. Chị Đào cho hay, trước đây, công nhân mơ có được căn nhà để có chỗ ở ổn định, nhưng giờ kinh tế khó khăn, chỉ cần gia đình có sức khỏe, công việc là hạnh phúc. Năm mới, chị Đào hy vọng có thể tìm được công việc phù hợp với tuổi tác và sức khỏe của mình.

* Mong công việc, thu nhập ổn định

Dịp Tết vừa qua, chị Lê Thị Nhung (làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2) như tăng thêm niềm vui khi nhận được nhận vé máy bay miễn phí do Công đoàn hỗ trợ. Sau bao năm xa cách, năm nay chị có dịp được sum vầy cùng gia đình, hưởng trọn vẹn Tết cổ truyền của dân tộc tại quê hương Hà Tĩnh. Chị Nhung cho hay, mọi năm, chị đón Tết ở phòng trọ chật hẹp, mọi thứ không khác ngày thường là bao. Tết 2024, cuộc sống của chị có sự đổi thay từ chuyến đi về quê, nơi có gia đình, tiếp thêm chị động lực làm việc tích cực hơn nữa.

Chị Nhung bộc bạch, ở tuổi 40, chị mong có sức khỏe bền bỉ để tiếp tục làm việc, có đồng lương đủ lo cho con ăn học và trang trải sinh hoạt phí. Chị mong công ty có nhiều đơn hàng hơn nữa để người lao động có thể tăng ca, thu nhập ổn định hơn. Từ đó, con của chị có thể yên tâm học tập và đời sống bớt nỗi lo toan với cảnh thiếu trước hụt sau.

Nhiều lao động ước mong năm mới có sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi

Nữ công nhân Lê Thị Nga, làm việc tại Công ty TNHH Giày Việt Vinh Đồng Nai (H.Trảng Bom) dù không về quê đón Tết nhưng được Công đoàn hỗ trợ quà tết số tiền 500 ngàn đồng. Đây là món quà tinh thần động viên chị rất lớn trong những ngày đón Tết tại nhà trọ.

“Nhìn dòng người xuôi ngược ngày Tết, cảnh các gia đình quây quần đoàn viên, tôi cũng chạnh lòng. Tôi ước cuộc sống năm nay ổn định hơn để các con năm sau được về quê, đỡ “khát” mùi Tết quê như năm nay” - chị Nga bộc bạch.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2023 là một năm khó khăn với các DN khi đơn hàng sụt giảm mạnh, nhiều lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc, gỗ phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm… Từ đó, việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng mạnh. Nhiều lao động quá khó khăn đã lựa chọn đón Tết xa quê tại các phòng trọ. Báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh cho biết, khoảng 80 ngàn lao động ở lại Đồng Nai đón Tết, trong đó nhiều lao động có tới 5-10 năm không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Đồng hành với công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Công đoàn đã tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và kịp thời. Theo đó, đã có hàng trăm ngàn phần quà được trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết xa quê. Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn tổ chức các chuyến xe đưa lao động về quê đón Tết và tổ chức tặng vé xe, máy bay, tàu hỏa để người lao động được sum vầy cùng gia đình sau nhiều năm xa quê lập nghiệp. Qua đó, đáp ứng được mong ước đón Tết cùng người thân của công nhân lao động.

Tại các DN còn tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê và đón công nhân trở lại làm việc sau Tết. Ngoài ra, động viên công nhân bằng cách xuống xưởng hỏi thăm sức khỏe, lì xì đầu năm mới.

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Taekwang Vina Đinh Sỹ Phúc cho hay, để đời sống công nhân được cải thiện trong năm 2024, DN phải có đơn hàng, sản xuất ổn định để tạo việc và phúc lợi nhiều hơn nữa cho người lao động. Đó cũng là mong ước lớn nhất của Công đoàn cơ sở và hơn 37 ngàn lao động tại công ty trong dịp đầu Xuân mới 2024.

Nguyễn Hòa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/cong-doan/lao-dong-viec-lam/202402/cong-nhan-lao-dong-va-uoc-vong-dau-xuan-moi-ecd44ac/