Công nhận Liệt sỹ cho trưởng Công an xã Thao Văn Súa

Ngày 20/08 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định công nhận Liệt sĩ cho ông Thao Văn Súa (33 tuổi, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giúp nhân dân chống bão số 3.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Bằng Tổ quốc ghi công cho người nhà Liệt sỹ Thao Văn Súa - Trưởng công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát): Ảnh TTXVN

Theo đó, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 20/8 dựa trên cơ sở tờ trình của Bộ LĐ-TB&XH về hành động dũng cảm khi đang làm nhiệm vụ, hy sinh cả tính mạng để giúp nhân dân chống lũ của trưởng Công an xã Thao Văn Súa.

Như đã thông tin, tối ngày 3/8/2019, ông Thao Văn Súa, trú ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đi nắm tình hình mưa lũ tại một số gia đình trong bản để tổ chức di tản nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trong cơn bão số 3.

Khi đến khu vực Trường Tiểu học xã Nhi Sơn thì bị đất, đá từ trên núi ầm ầm đổ xuống vùi lấp.

Đến sáng 4/8/2019, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Súa bị vùi trong đất, đá.

Được biết, Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sỹ đã được tổ chức trọng thể vào ngày hôm nay 22/8/2019.

Hà Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cong-nhan-liet-sy-cho-truong-cong-an-xa-thao-van-sua-post66870.html