Công nhân nghỉ làm, yêu cầu cách ly 1 quản lý người Trung Quốc

Các công nhân không chịu làm việc do người quản lý về Trung Quốc ăn Tết và trở lại Việt Nam nhưng không được cách ly theo quy định.

Chiều 5-2, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm phổi virus Corona tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo diễn biến tình hình trong ngày. Theo đó, hai ca nghi ngờ nhiễm bệnh cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã có kết quả âm tính với nCoV.

Công ty Giày Thành Vượng hiện công nhân đã làm việc bình thường.

Công ty Giày Thành Vượng hiện công nhân đã làm việc bình thường.

Tại Công ty TNHH Giày Thành Vượng, Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II (Hàm Thuận Nam), công nhân không chịu vào xưởng làm việc do có người Trung Quốc không được cách ly theo quy định.

Cụ thể, ông Song Xin Bao (35 tuổi, quản lý công ty) về ăn tết tại Hồ Nam, Trung Quốc vào ngày 22-1. Đến sáng 3-2, ông trở lại Việt Nam được đo thân nhiệt bình thường.

Tuy nhiên, chiều 3-2, ông xuống xưởng để kiểm tra công việc sản xuất thì 250 công nhân làm ca đêm (từ 21 giờ 30 tối đến 7 giờ 30 sáng hôm sau) phản ứng, đồng loạt nghỉ làm ca đêm.

Đến sáng 4-2, khoảng hơn 400 công nhân làm ca ngày cũng không chịu vào xưởng để làm việc, mặc dù lúc này ông Bao đã được ngành y tế Bình Thuận cách ly theo quy định.

Ban quản lý các KCN đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận và Công đoàn các KCN Bình Thuận xuống trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, đồng thời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận hỗ trợ xịt thuốc khử trùng phân xưởng để công nhân yên tâm làm việc.

Phía công ty cũng đã tuân thủ nghiêm các quy định và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Theo một cán bộ ở Bình Thuận, việc công nhân yêu cầu cách ly ông Bao là chính đáng. Theo đó, trước những diễn biến của dịch bệnh do virus Corona chủng mới gây ra, ngày 3-2 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu cách ly tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam từ 31 tỉnh có dịch của Trung Quốc, kể cả người nước ngoài đến hoặc đi qua 31 tỉnh này trong vòng 14 ngày qua.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/cong-nhan-nghi-lam-yeu-cau-cach-ly-1-quan-ly-nguoi-trung-quoc-887661.html