Công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1709/QĐ-TTg ngày 10/12/2018 công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới và trước thời hạn 2 năm.

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan nông thôn mới tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh PV

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan nông thôn mới tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh PV

Nghi Xuân là một huyện đồng bằng ven biển với tổng diện tích đất tự nhiên là 22004.14 ha, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách Thành phố Hà Tĩnh 47 km và cách thị xã Hồng Lĩnh 15 km về phía Nam, đi Cửa khẩu Cầu Treo giáp với biên giới Việt Lào 110 km theo đường quốc lộ 8 và đi khu kinh tế Vũng Áng 115 km.

Nghi Xuân là huyện có tiềm năng lớn về du lịch, là miền quê có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử với 200 di tích, có 68 di tích đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có 01 di tích Quốc gia đặc biệt là Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du.

Huyện Nghi Xuân đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM. Ảnh PV

Sau 8 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Đã xây dựng được 694 mô hình, trong đó có 100 mô hình lớn, 113 mô hình vừa và 481 mô hình nhỏ. Thu nhập bình quân đầu đạt 38 triệu đồng (năm 2018).

Nghi Xuân đã huy động nguồn lực gần 2.600 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 900 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỷ đồng…

Ngoài 10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu của tỉnh, huyện Nghi Xuân bổ sung thêm tiêu chí thứ 11, trong đó mỗi khu dân cư phải có thêm 1 câu lạc bộ (CLB) văn nghệ dân gian.

Đến nay, toàn huyện đã có trên 165 câu lạc bộ với nhiều loại hình phong phú như ca trù, dân ca, ví dặm, trò Kiều, sắc bùa, chầu văn…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham quan Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân. Ảnh PV

Đến nay, 17/17 xã của Nghi Xuân được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện Nghi Xuân nói riêng.

Những tuyến đường mẫu được xây dựng đẹp, sạch sẽ tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

Được biết, qua thăm dò ý kiến về chỉ số hài lòng của người dân, Toàn huyện có 9.537/28.458 hộ dân được lấy ý kiến với 9 nội dung xây dựng huyện nông thôn mới thì tỷ lệ hài lòng chiếm 93%; tỷ lệ chưa hài lòng chiếm 7%.

Huyện Nghi Xuân đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM và là điểm đến tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới của các địa phương trên toàn quốc.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, đánh giá việc đạt chuẩn xây dựng vườn mẫu tại huyện Nghi Xuân. Ảnh PV

Trước đó vào sáng ngày 28/11/2018, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia cùng đại diện các Bộ ngành đã xét và bỏ phiếu công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 với số phiếu 100%.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/cong-nhan-nghi-xuan-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi-52546