Công nhân ráp iPhone được thưởng 1.470 USD nếu quay lại làm việc

Đợt bùng phát dịch tại miền Trung Trung Quốc khiến Foxconn treo thưởng lớn để khuyến khích công nhân trở lại làm việc.

Trên trang tuyển dụng tại nhà máy Trịnh Châu của Foxconn, bộ phận innovative Product Enclosure Business Group (iPEBG - tạm dịch: Nhóm Kinh doanh Đóng gói Sản phẩm sáng tạo) tuyên bố thưởng cho lao động trở lại làm việc số tiền 1.470 USD, bên cạnh lương cơ bản hàng tháng là 1.080 USD.

Theo SCMP, mức thưởng này từng được đưa ra vào năm ngoái khi nhà máy tăng cường sản xuất dòng iPhone 13. Trước đó, tỉnh Hà Nam, nơi Trịnh Châu là thủ phủ, trải qua lũ lụt nghiêm trọng khiến nhiều nhà máy Foxconn phải đóng cửa, công nhân tạm thời nghỉ việc.

 Một khu phức hợp của Foxconn tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Một khu phức hợp của Foxconn tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Vào tháng 6/2021, Foxconn từng có “đợt tăng lương lớn nhất trong 5 năm” nhằm thu hút lao động. Tập đoàn này đưa ra khoản thưởng ký hợp đồng 1.237 USD cho công nhân các bộ phận lắp ráp iPhone, đặc biệt là những người có kinh nghiệm.

Mức thưởng đầu năm 2022 cho thấy Foxconn đang tăng cường tìm công nhân có kinh nghiệm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, diễn ra từ 31/1-6/2. Trong kỳ nghỉ, nhiều lao động về quê để đoàn tụ cùng gia đình.

Không chỉ đưa ra mức thưởng lớn cho lao động cũ, Foxconn cũng tặng 1.337 USD cho nhân viên được tuyển qua chương trình giới thiệu nội bộ, và 157 USD cho người giới thiệu tương ứng. Các nhân viên tự xin việc cũng nhận số tiền khoảng 1.416 USD.

Chính sách tặng thưởng của Foxconn được đưa ra trong bối cảnh làn sóng Covid-19 khiến việc di chuyển đến Trịnh Châu bị gián đoạn. Ngày 17/1, Hà Nam có 68 ca nhiễm mới, một trong số đó được ghi nhận tại Trịnh Châu. Lo ngại biến thể Omicron và Delta khiến chính quyền địa phương đặt ra biện pháp kiểm soát người ra vào khu vực.

Trước đó, Foxconn cho biết các công nhân tại Trịnh Châu phải trải qua nhiều đợt xét nghiệm để tiếp tục làm việc. Dây chuyền sản xuất của tập đoàn trải dài từ Khu Kinh tế Sân bay Trịnh Châu, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Trịnh Châu đến quận Trung Mưu, tất cả nằm trong các khu vực nguy cơ thấp.

Trong số đó, khu phức hợp tại Trịnh Châu với hơn 250.000 nhân công đóng vai trò quan trọng với chuỗi cung ứng của Apple. Áp lực sản xuất lớn hơn khi một nhà máy khác của Foxconn gần thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ phải tạm đóng cửa sau đợt biểu tình của công nhân về ngộ độc thực phẩm.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-tac-apple-thuong-lon-cho-cong-nhan-cu-post1290417.html