Công nhận TP Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Kon Tum tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử gắn với phát triển du lịch và đặc biệt là đánh thức tiềm năng cây dược liệu quý sâm Ngọc Linh.

Tối 9-2, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (9.2.1913 - 9.2.2023) và công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận TP Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Chính phủ trao quyết định của Thủ tướng công nhận TP Kon Tum là đô thị loại II. Ông Nguyễn Đức Tuy, Bí thư Thành ủy cùng ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP Kon Tum thay mặt chính quyền, người dân tỉnh Kon Tum nhận quyết định của Thủ tướng và hoa chúc mừng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng công nhận TP Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng công nhận TP Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum

Tóm lược quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Kon Tum, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, cho hay trong những năm qua, tỉnh đã phát triển không ngừng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì mức khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 10,86%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; diện mạo nông thôn và đô thị không ngừng đổi mới; các tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư, tạo kết nối để phá thế ngõ cụt.

Bên cạnh đó, tình hình chính trị được duy trì ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - biểu dương những thành tích mà tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng gợi ý một số nội dung để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Kon Tum thực hiện.

Ví dụ: tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ tốt tài nguyên; không phát triển kinh tế bằng mọi giá, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường; chăm lo, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh cần đánh thức tiềm năng dược liệu quý và giá trị của cây sâm Ngọc Linh; xây dựng thành vùng trồng, chế biến dược liệu tập trung của quốc gia; coi đó là lĩnh vực mũi nhọn cần đặc biệt ưu tiên phát triển.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-nhan-tp-kon-tum-la-do-thi-loai-ii-truc-thuoc-tinh-20230210074117582.htm