Công nhân trở lại làm việc là hành động thiết thực nhất của yêu nước

Tối 11.6, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính cùng Trưởng Ban quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã làm việc với tại Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Quận Bình Tân, TPHCM) trước tình trạng một số công nhân (CN) nghỉ việc tụ tập phản đối Dự Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN thăm và động viên công nhân Cty PouYuen.

Trước đó, lãnh đạo Thành ủy TPHCM, quận Bình Tân và cơ quan chức năng cùng túc trực, nắm tình hình, giải thích để công nhân lao động (CNLĐ) hiểu, yên tâm làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã cùng với CĐ cơ sở, chủ DN bàn các giải pháp giải quyết với mục tiêu đảm bảo tài sản, hoạt động của DN, đảm bảo quyền lợi cho CN.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng bày tỏ sự chia sẻ đối với những vấn đề phía doanh nghiệp đang gặp phải.

Công đoàn và lãnh đạo Cty TNHH PouYuen Việt Nam chia sẻ, rất mong muốn công nhân, người lao động Cty bình tĩnh, không để bị kẻ xấu lợi dụng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nhanh chóng trở lại làm việc để ổn định sản xuất của cty.

Tính đến chiều 11.6, có gần 3.000 công nhân ngừng việc, tụ tập để phản ứng Dự luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Theo ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cty TNHH PouYuen Việt Nam, với tổng số lao động hơn 80.000 người, ngoài 3.000 CN ngừng việc, các CN còn lại đều ở lại xưởng, muốn được làm việc. Thực tế là rất nhiều CN tại các xưởng vẫn làm việc bình thường.

Thông báo của lãnh đạo Cty PouYuen đến công nhân của mình.

Ông Thi Chí Hồng – Tổng giám đốc phụ trách đầu tư của Tập đoàn PouChen tại Đông Nam Á, cũng cho rằng: Qua tìm hiểu, nhiều CN ngừng việc do bị kích động, hoặc tâm lý hùa theo đám đông, đặc biệt là ngày 8.6, công ty phát lương nên một số anh chị em muốn nghỉ việc... xả hơi. Ông Thi Chí Hồng bày tỏ mong các anh chị em quay trở lại làm việc bình thường để đảm bảo việc làm cho chính mình và ủng hộ DN.

“Nếu công nhân trở lại làm việc bình thường vào ngày 12.6, lãnh đạo Cty và công đoàn sẽ thảo luận, cân nhắc việc tính lương cho công nhân trong thời gian không tham gia sản xuất vào ngày 9.6 và 11.6” - ông Thi Chí Hồng cho biết.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo CĐ cơ sở, các cấp CĐ từ TP đến quận Bình Tân, huyện Bình Chánh tiếp tục tham gia tuyên truyền để anh chị em CN hiểu, trở lại làm việc bởi bảo vệ việc làm của mình cũng là biểu hiện của lòng yêu nước.

“Chúng tôi đến đây để chia sẻ những khó khăn mà Tập đoàn đang gặp phải và luôn đồng hành cùng Tập đoàn tìm ra giải pháp căn cơ, khắc phục những rắc rối đó, đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quyền lợi của CN”, ông Mai Đức Chính cho hay.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, tổ công tác của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã đến thăm, động viên các công nhân đang làm việc tại phân xưởng Cty PouYuen Việt Nam.

Chia sẻ với lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN, nhiều công nhân cho rằng, mấy ngày qua có một số phần tử chính trị lôi kéo họ phản ứng Dự luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, tuy nhiên, bản thân công nhân nhận thức được những luận điệu, hành động đó là sai trái, xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Chính quyền nên họ đã không tham gia.

“Đi tụ tập như mấy hôm nay sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhà máy. Nếu kéo dài cuộc sống của chính mình sẽ ảnh hưởng, mình và gia đình sẽ khổ. Cho nên tôi chọn đi làm việc, đó mới là hành động thiết thực nhất thể hiện lòng yêu nước" - một nữ CN làm việc tại xưởng MJ, chia sẻ.

Cường Ngô - Lê Tuyết

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-nhan-tro-lai-lam-viec-la-hanh-dong-thiet-thuc-nhat-cua-yeu-nuoc-612252.ldo